IS bị cộng đồng hacker thế giới 'úp sọt'

mesonic mesonic @mesonic

IS bị cộng đồng hacker thế giới 'úp sọt'

Cộng đồng hacker thế giới đang tích cực tấn công vào sào huyệt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên Internet.

27/11/2015 03:54 PM
112

Anonymous tuyên chiến

Sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris (Pháp), hôm 16/11, nhóm hacker "khét tiếng" nhất thế giới tuyên bố chiến tranh mạng chính thức bắt đầu với các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo đó, Trong một đoạn video được đăng tải trên mạng Youtube, các thành viên nặc danh của Anonymous đã tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành một chiến dịch tấn công chống lại tổ chức khủng bố IS ở quy mô lớn chưa từng có.

   - Ảnh 1

Anonymous đã tuyên chiến với IS.

"Bọn ta sẽ khởi động chiến dịch lớn nhất để chống lại các người (IS). Đây sẽ là cuộc tấn công mạng với quy mô hùng hậu. Chiến tranh (mạng) chính thức được tuyên bố. Hãy chuẩn bị đón nhận đi!", Anonymous phát đi những tuyên bố của tổ chức.

Hiện vẫn chưa rõ nhóm hacker Anonymous sẽ tấn công IS bằng cách nào, tuy nhiên nhiều khả năng nhóm hacker này sẽ gây gián đoạn quá trình liên lạc của IS trên Internet hoặc mạng xã hội bằng cách tấn công vào những trang web do IS quản lý.

Bên cạnh đó, nhóm hacker này cũng có thể sẽ tấn công vào các máy tính của IS để lấy cắp danh tính các thành phần khủng bố và công khai tên tuổi của chúng. Với trình độ của các thành viên, Anonymous này hoàn toàn có thể thực hiện được những điều trên.

Trước đó, vào tháng 7/2015, tổ chức hacker này đã tấn công vào các trang web của lực lượng khủng bố IS. Cụ thể, nhóm này đã thực hiện hai cuộc tấn công vào các trang web mà IS sử dụng để đăng tải các thông tin cũng như hình ảnh về những vụ hành quyết của mình và diễn đàn mà chúng dùng để trao đổi thông tin và liên lạc với nhau.

Website của IS biến thành "chợ quảng cáo"

Trang web tuyên truyền của nhóm khủng bố xuất hiện ở dark web. Dark web được hiểu là những website không xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm và cần phải dùng phần mềm chuyên biệt để thâm nhập. IS đăng lời lẽ kêu gọi các thành viên trên mạng dark web tham gia vào mạng lưới thánh chiến của tổ chức này.

Tuy nhiên, chỉ trong một tuần, trang web của IS đã bị hack và khách viếng thăm sẽ thấy xuất hiện dòng quảng cáo bán thuốc cường dương.

   - Ảnh 2

Web IS bị biến thành trang quảng cáo thuốc cường dương.

Theo tin tức từ tờ IBT, trang web bị hack bởi Ghost Security Group - một mạng lưới chống khủng bố độc lập.

Đầu tuần này, người đại diện của Ghost Security Group cũng cho biết: “Chúng tôi đóng vai trò còn hơn cả tình báo. Chúng tôi đã từng gửi nhiều thông tin, dữ liệu quan trọng cho FBI và các cơ quan khác thông qua một chuyên gia tư vấn khủng bố ở Quốc hội Mỹ, ông Michael S. Smith II”.

Mạng xã hội "cấm cửa" IS

Bên cạnh quá trình hoạt động "ngầm" của các tổ chức hacker, mạng xã hội Twitter và Facebook hay trang chia sẻ video lớn nhất thế giới YouTube đều phản ứng rất nhanh nhằm chung tay ngăn chặn sự tuyên truyền của IS.

Đầu năm nay, Facebook đã cấm mọi post khen ngợi dành cho các nhóm khủng bố trên toàn mạng xã hội này. YouTube gỡ các video bạo lực chỉ sau vài giờ khi chúng được đăng tải. Còn với Twitter đang công khai một danh sách các tài khoản có vấn đề. Người dùng bình thường khi nhìn thấy danh sách này có thể báo cáo (complain) về cho Twitter để treo/khóa tài khoản.

Xem thêm >>> Sức mạnh của Anonymous - Nhóm Hacker nguy hiểm nhất thế giới

Kiều Hương (T.H)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý