Israel: Cựu Thủ tướng Ehud Olmert lại bị phạt tù vì tội tham nhũng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Israel: Cựu Thủ tướng Ehud Olmert lại bị phạt tù vì tội tham nhũng

(Công lý) Một tòa án khu vực Jerusalem ngày 25/5 đã tuyên án cựu Thủ tướng nước này Ehud Olmert tám tháng tù giam sau khi cáo buộc ông tội tham nhũng trong phiên xét xử lại hồi tháng Ba vừa qua, New York Post đưa tin.

26/05/2015 06:29 PM
358

Cựu Thủ tướng Ehud Olmert tại phiên xét xử tại tòa án khu vực Jerusalem ngày 25/5/2015.

Ông Ehud Olmert, 69 tuổi, một chính trị gia nổi tiếng Israel, từng nắm giữ chức Thủ tướng điều hành đất nước trong giai đoạn 2006 - 2009, sau khi Thủ tướng trước đó là ông Ariel Sharon bất ngờ bị tai biến mạch máu não vào ngày 04/01/2006 và rơi vào trạng thái sống thực vật cho đến ngày qua đời vào 11/01/2014. Ông Ariel Sharon đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Israel từ 07/3/2001 - 14/4/2006.

Từng đảm đương nhiều vị trí quan trọng trên chính trường Israel, nhưng có thể nói những tội danh liên quan đến tham nhũng đã hủy hoại sự nghiệp của cựu Thủ tướng Ehud Olmert.

Theo bản án được công bố ngày hôm qua, ông Ehud Olmert bị kết án 8 tháng tù giam và 8 tháng án treo, cùng với khoản tiền phạt 25.000USD. Đây là bản án thứ hai dành cho ông trong vòng một năm.

Cựu Thủ tướng Ehud Olmert bị kết tội nhận hối lộ, ít nhất 150.000USD, từ Morris Talansky, một doanh nhân người Mỹ mà ông quen biết khi còn đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Israel (từ năm 2003). Các công tố viên cũng phát hiện có gần 300.000USD trong quỹ đen của ông, và số tiền này được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ông Omert từng được tuyên trắng án trong phiên tòa xét xử tội danh tham nhũng và gian lận diễn ra vào năm 2012. Do các cáo buộc không đáng tin cậy, ông thoát án tù cùng khoản tiền phạt 19.000USD.

Tuy nhiên, tòa án đã lật lại hồ sơ sau khi bà Shula Zaken, cựu thư ký, đồng thời là người thân cận của cựu Thủ tướng Olmert, cho biết có nhiều cuốn sổ làm việc và những ghi chép các cuộc nói chuyện liên quan tới ông. Cho rằng không có chứng cứ cho cáo buộc này, các luật sư của ông Olmert đã kháng án.

Vị cựu Thủ tướng 69 tuổi cũng đang đối mặt với bản án 6 năm tù giam trong phiên tòa xét xử hồi tháng 5 năm ngoái về vụ án khác liên quan đến nhận hối lộ trong các dự án phát triển bất động sản quy mô lớn ở Jerusalem. Các luật sư của ông đang kháng án lên tòa án tối cao.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý