J-15 mang tên lửa xuất hiện trên tàu sân bay Liêu Ninh

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

J-15 mang tên lửa xuất hiện trên tàu sân bay Liêu Ninh

Báo TQ tự tin J15 của họ mạnh hơn S33 của Nga với trang bị là các động cơ AL31F.

27/04/2015 12:01 PM
419

   - Ảnh 1

J-15 lắp tên lửa trên cánh khi đậu trên tàu sân bay Liêu Ninh

Mạng Sina quân sự của Trung Quốc đưa tin cho biết, hải quân nước này đã bắt đầu đưa các máy bay chiến đấu J-15 mang vũ khí lên tàu sân bay Liêu Ninh để tiến hành các chiến địch hoạt động trên biển.

Một số hình ảnh được tiết lộ cho thấy, máy bay J-15 mang tên lửa trên cánh do Viện 601 thuộc Tập đoàn chế tạo máy bay Thẩm Dương đã được điều động tích cực và thường xuyên trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh – tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện nay với khả năng mang và vận hành tối đa 24 máy bay chiến đấu J-15.

Về tiêm kích J-15, giới quân sự cho rằng, đây là phiên bản nhái máy bay chiến đấu hải quân Su-33 của Nga sau khi Trung Quốc mua được một chiếc Su-33 từ quân đội Ucraine trong quá khứ.

Theo một số báo cáo chưa được xác nhận, tàu sân bay Liêu Ninh tham gia tập trận hải quân lần đầu tiên vào khoảng thời gian từ 10 tháng 4 đến 18 tháng 4 vừa qua trên Vịnh Bột Hải.

Các cuộc diễn tập có tàu sân bay Liêu Ninh tham gia được cho là có nhiều máy bay chiến đấu J-15 thuộc biên chế dự kiến của con tàu này cùng tiến hành các tình huống giả định.

Mạng Sina cho biết, máy bay tiêm kích hải quân J-15 của nước này được trang bị 2 động cơ nội địa WS10A, có thể bay với vận tốc tối ta 2,4 Mach (tức khoảng 3000 km/giờ).

Trong khi đó, báo chí Nga cho biết động cơ WS10A chỉ có thể hoạt động tốt trong khoảng 200 giờ bay, tức là chỉ bằng 1/5 tuổi thọ động cơ AL-31F do Nga chế tạo.

J-15 có thể được TQ trang bị 4 tên luiwar không đối không PL-2 hoặc PL-12, kém khả năng phòng vệ hơn MiG-29 của Nga cũng như bản MiG-29K Nga bán cho Ấn Độ.

Trong khi đó, báo chí Nga cho biết động cơ WS10A chỉ có thể hoạt động tốt trong khoảng 200 giờ bay, tức là chỉ bằng 1/5 tuổi thọ động cơ AL-31F do Nga chế tạo.

J-15 có thể được TQ trang bị 4 tên luiwar không đối không PL-2 hoặc PL-12, kém khả năng phòng vệ hơn MiG-29 của Nga cũng như bản MiG-29K Nga bán cho Ấn Độ.

Hoà Bình

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý