Vụ thanh trừng Jang Song-thaek gần đây đã khơi dậy một loạt tin đồn cho rằng cựu nhà lãnh đạo này bị sa thải vì liên quan tới tham nhũng trong quân sự và các hoạt động kinh doanh.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là sở hữu một quỹ đen ước tính khoảng 4 triệu USD ở nước ngoài từ thời cha mình, Kim Jong-il.
Jang Song-thaek là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của Bắc Triều Tiên ở nước ngoài cũng như chương trình cải cách kinh tế.
Jang Song-thaek là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của Bắc Triều Tiên ở nước ngoài cũng như chương trình cải cách kinh tế. Một nguồn tin ở Triều Tiên cho biết Jang và nhóm thân tín đã "tham gia sâu" vào hoạt động kiếm tiền bí mật của Triều Tiên kể từ khi Kim Jong-il qua đời và có khả năng họ đã tiếp tục quản lý các quỹ đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Ri Su-yong, một trợ lí thân tín của Jang Song-thaek, cựu Đại sứ Triều Tiên ở Thụy Sĩ và là người quản lí các quỹ đen của Triều Tiên tại đây đã bị bắt vì tham nhũng.
Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, Jang Su- kil, người đứng đầu Cục 54 của đảng Lao động Triều Tiên, đã bị tử hình công khai hồi tháng trước vì biển thủ quỹ đen của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo các nguồn tin, Jang Song-thaek và thuộc hạ đã không gửi ngoại tệ thu được từ các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài vài các quỹ của nhà lãnh đạo hoặc đã rút ruột chúng.
Quan chức chính phủ Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có khoản thu từ 200 triệu tới 300 triệu USD mỗi năm từ các hoạt động kinh doanh không chính thức ở nước ngoài cho đến khi lệnh trừng phạt quốc tế được tăng cường.
Một nguồn tin ở Triều Tiên cho biết có tin đồn rằng Bình Nhưỡng đã bắt đầu bán vàng dự trữ, một dấu hiệu của sự thiếu hụt nghiêm trọng tiền bạc. Triều Tiên ước tính dự trữ khoảng 2.000 tấn vàng, trị giá 8 tỉ USD.
Các quỹ đen của nhà lãnh đạo Triều Tiên được dùng để mua quà tặng cho các quan chức nước này. Một khu nghỉ mát trượt tuyết do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang xây dựng cũng như các dự án uy tín khác được cho là được tài trợ bởi các quỹ đen này.