Jennifer Phạm: 'Bảo Nam rất thương em gái'

mesu mesu @mesu

Jennifer Phạm: 'Bảo Nam rất thương em gái'

Hoa hậu châu Á tại Mỹ cho biết hè năm nay hai vợ chồng cô sẽ đón Bảo Nam về sống chung tại Việt Nam.

24/04/2014 02:39 PM
22,817

- Con gái thứ hai mới được 6 tháng, sao chị vội quay lại showbiz mà không dành thêm thời gian bên con?

- Ai cũng có một công việc để làm, không chỉ để kiếm sống mà cống hiến. Chúng ta phải hy sinh một số việc nằm trong vòng kiểm soát để đảm bảo được niềm đam mê và trách nhiệm. Tôi chưa bao giờ để con của mình phải chịu thiệt điều gì.

Jennifer Phạm: 'Bảo Nam rất thương em gái' 1
Hoa hậu châu Á tại Mỹ luôn giữ được nét đẹp dù đã có hai con.

- Vậy chị sắp xếp thời gian như thế nào để hợp lý giữa công việc và gia đình?

- Thời gian của người làm nghệ thuật không cố định bởi vậy tôi phải chủ động sắp xếp công việc. Đam mê làm giải trí nhưng gia đình đối với tôi là số một. Tôi hạn chế và chọn lọc chương trình để tham gia, chỉ nhận những công việc vào cuối tuần. Thời gian còn lại tôi dành chăm sóc con.

- Gia đình đỡ đần chị như thế nào trong việc chăm con?

- Nhà có người giúp việc khi tôi đi công tác xa nhưng hai vợ chồng tôi luôn muốn tự tay chăm sóc con cái. Đây cũng là một thú vui, gắn kết tình cảm vợ chồng hơn. Việc nhà hầu như tôi tự tay làm hết. Hồi trẻ tôi rất sợ vào bếp nhưng khi trưởng thành có gia đình, tôi lại thấy hạnh phúc khi được làm vai trò của một người giữ lửa.

Jennifer Phạm: 'Bảo Nam rất thương em gái' 2
Jennifer Phạm và Bảo Nam vui chơi, nghịch cát khi đi biển.

- Chế độ dinh dưỡng chị dành cho con nhỏ như thế nào?

- Tôi không phải là người quá khó tính chọn thức ăn nhưng tôi luôn chú ý đến thành phần dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho con. Một ngày tôi chuẩn bị hai loại cháo cho bé ăn dặm vì bé không còn bú sữa mẹ. Đối với Bảo Nam thì tôi cũng có một chế độ riêng khi con trai đang ở tuổi phát triển về chiều cao và trí tuệ.

- Tình cảm của anh trai Bảo Nam đối với em gái nhỏ như thế nào?

- Bảo Nam vẫn thường xuyên về Việt Nam chơi với em. Hai anh em rất quấn quýt nhau. Không biết bé nhỏ có cảm nhận được mình có anh trai không nhưng bé rất thích vui đùa với anh. Bảo Nam cũng rất thương em và ra dáng anh hai để bảo bọc em gái, luôn làm trò cho em cười.

Hai anh em có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Bảo Nam thì trầm tính, chững chạc trong khi đó bé Na thì rất năng động, tinh nghịch và có phần "bạo lực"(cười). Tôi dự tính hè năm nay sẽ đưa bé Bảo Nam về Việt Nam sống luôn.

- Trong thời kỳ đầu phát triển của trẻ, chị dùng phương pháp nào để rèn luyện bé tiếp thu tốt và phản ứng nhanh nhạy với môi trường?

- Tôi để cho con mình tự do vui chơi. Với Bảo Nam, tôi cho bé tự chơi, tiếp xúc với bạn bè. Đây là cách để bé phát triển toàn diện hơn không những về thể chất mà cả tâm hồn, cách ứng xử và kỹ năng giao tiếp. Tôi để bé tự học, quan sát mọi việc. Còn với bé Na vì tôi thường ẵm bé ra ngoài chơi để bé năng động và dễ dàng thích ứng với điều kiện tác động bên ngoài.

Jennifer Phạm: 'Bảo Nam rất thương em gái' 3

- Người Việt Nam thường bảo bọc con cái kỹ lưỡng quá mức, thậm chí kiêng cữ cho con trẻ hoạt động nhiều, với chị thì sao?

- Theo tôi, con có ra ngoài vận động, chơi đùa thoải mái mới phát triển được. Có như vậy mới vừa bảo vệ được quyền lợi vui chơi của con vừa đảm bảo được sức khỏe mà con cũng có cơ hội để học được nhiều kĩ năng, hình thành tính cách tốt.

- Chị tham gia như thế nào mỗi khi Bảo Nam chơi đùa bên ngoài và tiếp xúc với bạn bè?

- Tôi cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để chơi cùng con. Với tôi, con trẻ sẽ cảm nhận được tình thương yêu và tăng mức độ khăng khít với bố mẹ nếu được cùng nhau chơi đùa. Mỗi khi Bảo Nam chơi đá banh bị té ngã, tôi thường đứng bên ngoài động viên, cổ vũ con để con tiếp tục chơi vui. Tôi nghĩ sự khuyến khích, động viên con chơi đùa thoải mái bên ngoài từ bố mẹ sẽ tiếp thêm động lực cho bé, giúp bé hoàn thiện nhiều kỹ năng cần thiết cho sự phát triển toàn diện.

- Chị làm gì để tái tái tạo nguồn năng lượng của mình khi cảm thấy mệt mỏi?

- Công việc của tôi thường phải bay đi bay đó khá nhiều. Khi về nhà, có thể tôi sẽ cảm thấy rất mệt. Khi thấy con cười, chơi với con, làm những công việc vì gia đình, tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng. Ngoài ra chồng rất ủng hộ công việc của tôi nên đó là đó chính là động lực tiếp nguồn năng lượng cho tôi luôn thoải mái làm nhiệm vụ của mình.

- Công việc của chị sắp tới ra sao?

- Tôi vẫn tiếp tục công việc MC của mình. Ngoài ra tôi và êkíp của mình có những kế hoạch và dự án mới nhưng chưa thể bật mí được. Tôi sợ nói trước bước không qua.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý