Kẻ độc ác dìm bé gái xuống mương nước chỉ để cướp đôi bông tai mạ vàng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Kẻ độc ác dìm bé gái xuống mương nước chỉ để cướp đôi bông tai mạ vàng

Nhìn thấy cô bé đang chơi đùa trước cổng miếu, trên tai lại đeo đôi bông màu vàng lấp lánh, Cần tiến lại dụ dỗ cô bé ra phía sau miếu rồi bất ngờ khống chế...

05/06/2014 10:02 AM
1,714

Thua bạc cháy túi, Nguyễn Trung Cần (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bấn loạn tìm đường gỡ gạc. Nhìn thấy cô bé Danh Thị Ái (SN 2009) đang chơi đùa trước cổng miếu, trên tai lại đeo đôi bông màu vàng lấp lánh, Cần tiến lại dụ dỗ cô bé ra phía sau miếu rồi bất ngờ khống chế cướp đôi bông tai vàng. Nạn nhân hét lên phản kháng, gã quýnh quáng bóp cổ rồi nhẫn tâm dìm cô bé xuống mương nước.

Khoảng 11h trưa ngày 22/5, bà Nguyễn Thị Sáu (50 tuổi) cất tiếng gọi đứa cháu nội Danh Thị Ái về ăn cơm. Gọi mãi không thấy, bà dáo dác đi tìm xung quanh khu vực miếu bà Trà Men (thuộc ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để tìm nhưng cháu nội vẫn bặt tăm. “Tôi sống với vợ chồng con trai ở gần miếu này. Sáng nào tôi cũng mang trái cây ra trước cổng miếu để bán. Đứa cháu nội ở nhà không ai trông nên nó mới theo tôi. Thường thì nó vẫn chơi xung quanh chỗ tôi bán, gọi một tiếng là có mặt ngay. Chưa đầy 30 phút trước, nó có xin 2 ngàn đồng để đi chơi trò đu quay ở sân miếu. Từ đó tôi không thấy cháu mình đâu nữa”, bà nội cô bé nhớ lại.

Sau nhiều giờ cùng người nhà tìm kiếm mà không thấy cháu, nghi có chuyện không hay, người thân cô bé quyết định nhờ đến sự hỗ trợ của công an. Dù lực lượng công an cùng người nhà đã nỗ lực tìm kiếm nhưng dấu vết của bé gái 5 tuổi vẫn bặt vô âm tính.

Lo sợ cô bé bị té xuống dòng kênh ở sau miếu, gia đình liền tổ chức thuê người bơi xuồng mò tìm. Gần 10h đêm cùng ngày, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể cô bé được vùi lấp tạm bợ ở ven bờ kênh trong tình trạng cổ có vết bầm, tay chân cũng có nhiều vết trầy xước. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do bị ngạt bùn và nước, trong phổi và bụng có nhiều bùn, đất.

giet be gai cuop vang, giet nguoi cuop vang, cuop bong tai vang, giet be gai, an giang

Di ảnh nạn nhân

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng công an huyện Châu Thành ngay lập tức khoanh vùng những đối tượng nghi vấn tại địa phương. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng xác định thủ phạm là Nguyễn Trung Cần (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Sát nhân khai nhận, hôm xảy ra vụ việc, Cần từ quê An Giang đến miếu Trà Men thuê lại chiếc đu quay để lắp trước sân miếu nhằm phục vụ trẻ em tại địa phương. Khi nhìn thấy ở đây có một nhóm người đang say mê sát phạt, sẵn có máu cờ bạc trong người, Cần lao vào tham gia đến khi cháy túi. Trong lúc đang nghĩ cách kiếm tiền, Cần phát hiện một cô bé có đeo một đôi bông tai đang chơi đùa ở trước sân miếu. Cần tiến lại gần dụ dỗ nạn nhân theo mình ra phía sau của ngôi miếu.

Tại đây, khi quan sát không ai để ý Cần bất ngờ lao đến tìm cách tháo đôi bông tai. Bé gái sợ hãi khóc thét lên. Sợ bị phát hiện, Cần bóp chặt cổ cô bé rồi dìm xuống dòng kênh, vùi thi thể nạn nhân xuống đất trước khi bỏ đi.

Trong ngôi nhà nhỏ tại ấp Thạnh Hưng, anh Danh Tướng (30 tuổi) cha của nạn nhân day dứt: “Nhà có hai đứa con gái, đứa lớn thì bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, giờ đứa sau lại chết đau đớn thế này”. Hoàn cảnh gia đình của nạn nhân rất khó khăn. Hằng ngày, anh Tướng phải đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi gia đình. Người vợ buôn bán nhỏ ngoài chợ. Đôi bông tai của đứa bé chỉ được mạ vàng 18k chứ không phải là vàng thật hoàn toàn.

“Tôi mua nó chỉ hơn 100 ngàn đồng, đôi bông này nhìn qua là biết giá trị không bao nhiêu. Vì thế ban đầu gia đình nghi ngờ con tôi chỉ bị bắt cóc chứ không phải bị cướp”, người cha ân hận.

Vụ án thêm một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ không nên cho trẻ nhỏ đeo trang sức. Ở lứa tuổi của trẻ, các cháu chưa ý thức được giá trị của những món đồ mình đang có, càng không có khả năng tự bảo vệ mình trước những kẻ gian ranh mãnh và đầy thủ đoạn. Nếu muốn làm đẹp, nên đeo cho con các đồ trang sức dễ thương, chất liệu bằng gỗ, nhựa. Tuyệt đối tránh những trang sức có giá trị, ngay cả vàng giả, bạc giả, kim cương giả cũng không nên đeo, vì kẻ gian khi đã lóa mắt thì chúng cũng khó mà phân biệt được đồ thật hay đồ giả.

Theo Nguyên Việt (Xa lộ pháp luật) Chia sẻ lên Zing

Thích và chia sẻ bài này trên:

(0)

  • (05/6)
  • (05/6)
  • (05/6)
  • (05/6)
  • (05/6)
  • (05/6)
  • (05/6)
  • (05/6)
  • (05/6)
  • (05/6)

  • (05/6)
  • (04/6)
  • (04/6)
  • (04/6)
  • (04/6)
  • (04/6)
  • (04/6)
  • (04/6)
  • (04/6)
  • (04/6)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý