Kẻ giả danh con trai lãnh đạo ở Hà Nội Lĩnh án

mesu mesu @mesu

Kẻ giả danh con trai lãnh đạo ở Hà Nội Lĩnh án

Tự xưng là con trai của một lãnh đạo ở Hà Nội, Nguyễn Tiến Anh đã chiếm đoạt 15.000 USD một cán bộ Đội quản lý thị trường số 14 – Hà Nội.

19/11/2014 09:29 AM
1,326

Theo tin tức trên VOV, TAND TP Hà Nội ngày 18/11 đưa Nguyễn Tiến Anh (SN 1990, trú phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tiến Anh được xác định là giả danh con của một lãnh đạo ở Hà Nội để chiếm đoạt 15.000 USD.

Do đã khắc phục cơ bản số tiền chiếm đoạt, bị cáo Nguyễn Tiến Anh đã được xem xét giảm án trong quá trình lượng hình.

Xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX của TAND TP Hà Nội tuyên phạt Tiến Anh 36 tháng tù.

 - Ảnh 1

Nguyễn Tiến Anh tại phiên tòa. (Ảnh báo Tiền Phong)

Thông tin tại phiên tòa, đầu năm 2013, thông qua mạng xã hội, Tiến Anh biết được Cty Milano - Vina bị Bộ Công an điều tra về hành vi trốn thuế. Theo đó, toàn bộ hàng quần áo, mỹ phẩm… trị giá hơn 100 tỷ đồng của Cty này được giao cho Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức thanh lý.

Tiến Anh tìm gặp lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, tự giới thiệu là Thanh - con trai của một lãnh đạo ở Hà Nội và đề nghị mua lô hàng thanh lý nói trên.

Tin tưởng Tiến Anh, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội giới thiệu Tiến Anh với cán bộ Đội quản lý thị trường số 14 – Hà Nội để làm việc về lô hàng Gucci thanh lý.

Qua đó, cán bộ hướng dẫn Tiến Anh các thủ tục cần thiết để thanh lý lô hàng. Biết số hàng trên sẽ thanh lý có trị giá 30 tỷ đồng, nhưng do nhận thấy số tiền khá lớn, Tiến Anh chưa đồng ý mua.

Ngày 24/6/2013, Tiến Anh gọi điện từ Singapore cho cán bộ Đội quản lý thị trường số 14 – Hà Nội, nhờ vay 15.000 USD để chữa bệnh. Tin tưởng Tiến Anh là con trai của một lãnh đạo ở Hà Nội, cán bộ Đội quản lý thị trường số 14 – Hà Nội lập tức chuyển tiền.

Khoảng 1 tuần sau, khi vị cán bộ quản lý thị trường số 14 gọi điện hỏi việc chữa bệnh và nhắc trả tiền, Tiến Anh khất lần.

Sau vài lần mất liên lạc với Tiến Anh, cán bộ quản lý thị trường số 14 mới vỡ ra, kẻ mình cho mượn tiền không phải là con của một lãnh đạo Hà Nội.

Ngày 10/7/2013, cơ quan công an vào cuộc vào triệu tập Nguyễn Tiến Anh. Tại cơ quan công an, Tiến Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau đó, gia đình Tiến Anh đã nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tuệ Lâm (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý