Kết quả xét nghiệm ADN xác định cha ruột bé gái bị đánh

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Kết quả xét nghiệm ADN xác định cha ruột bé gái bị đánh

Kết quả giám định ADN cho thấy anh Trần Văn Tố và bé Trần Thị Kim Ngân cùng chung huyết thống, là cha con ruột.

30/09/2014 05:31 PM
1,967

Ngày 30/9, đại tá Trần Văn Chính (Trưởng công an thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho hay, kết quả giám định ADN xác định anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) là cha ruột của bé Trần Thị Kim Ngân (4 tuổi).

Kết quả giám định này phù hợp với các giấy tờ anh Tố xuất trình trước đó như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... Lời khai của bà ngoại bé Ngân cũng xác định bé là con ruột của anh Tố.

Theo công an thị xã Dĩ An, như vậy cả về pháp lý và sinh lý, anh Tố chính là cha ruột của bé Ngân. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng đã chấp thuận đơn xin được chăm sóc bé Ngân của anh Tố là hợp pháp và đồng ý giao bé cho anh Tố nuôi dưỡng, chăm sóc.

 - Ảnh 1

Kết quả giám định ADN cho thấy anh Tố chính là cha ruột bé Ngân.

Sáng 30/9, bé Ngân đã được cơ quan công an đưa đi giám định thương tật để làm cơ sở xác định khung hình phạt truy tố Nguyễn Thị Thùy Trang (mẹ bé Ngân, 26 tuổi, quê Vĩnh Long) và người tình Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú Đồng Nai).

Trước đó chiều 29/9, sau hơn nửa tháng nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bé Ngân đã được xuất viện.

Về số tiền 200 triệu đồng các nhà hảo tâm ủng hộ cho bé Ngân , đại diện Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã Hội Bình Dương cho biết, số tiền trên đã được gửi trong tài khoản, giao cho Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Dĩ An quản lý. Hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng để có kế hoạch chăm lo cho bé Ngân trong những ngày trở về địa phương.

Như tin tức đã đưa, khoảng 16h30 ngày 12/9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, nghe tiếng gào khóc khàn đặc của bé Đỗ Thị Kim Ngân suốt nhiều giờ cùng với tiếng la hét của vợ chồng Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thuỳ Trang. Sau khi nhiều người xông vào phòng trọ C3 thì phát hiện, bé gái bị trói nằm ngất lịm dưới sàn với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người.

Video: Bé 4 tuổi bị bạo hành đã xuất viện về sống với cha ruột.

Ngay sau đó, người dân đã đưa bé Ngân đến bệnh viện Đa Khoa Dĩ An. Sau khi được bác sĩ cho thở oxy và sơ cứu khoảng nửa giờ, bé Ngân tiếp tục được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến vụ án, chiều 16/9, cơ quan CSĐT- Công an thị xã Dĩ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thùy Trang về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Đồng Tháp: Triệt phá cơ sở sản xuất bột ngọt, xà bông giả

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý