Khám phá 10 công viên quốc gia mới đẹp nhất thế giới

doremon1 doremon1 @doremon1

Khám phá 10 công viên quốc gia mới đẹp nhất thế giới

Những năm gần đây, chính phủ các nước ngày càng đầu tư xây dựng thêm nhữngcông viên quốc gia mới. Dưới đây là 10 công viên quốc gia mới được xem là tiêu biểu nhất.

31/07/2015 03:56 PM
325

 0

Công viên Quốc gia mới El Impenetrable (Argentina) từ một nơi hoang sơ đã trở
thành một khu vực bảo tồn rộng lớn. Cánh rừng El Impenetrable rất phong
phú với các hệ sinh thái khu đầm lầy ở miền Bắc Argentina. Tại đây từng
trải qua những đợt phá rừng nhưng nay sự sống đã vươn lên thật
mạnh mẽ

 1
Công viên Quốc gia Hynsruck-Hochwald (Đức) là khu bảo tồn thiên nhiên mới nhất của
châu Âu. Đây cũng là nơi cư trú của loài cò đen và một quần thể mèo rừng hoang dã
lớn nhất châu lục này. Du khách tới đây có thể đi dạo tại một trong rất nhiều tuyến
đường trong công viên để chiêm ngưỡng hệ động thực vật

 2
Công viên Quốc gia Kimberley trở thành khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của Australia. Cao
nguyên Mitchell hùng vĩ là điểm nhấn của công viên quốc gia mới này bởi có sự đa dạng
sinh học lớn cùng những ngọn núi rải rác với nhiều thác nước

 3
Quần đảo Remote Thái Bình Dương là khu bảo tồn sinh vật biển lớn nhất thế giới. Nơi đây
có nhiều ngọn núi dưới đáy biển với những rặng san hô, cung cấp môi trường sống cho
rùa, cá ngừ, cá mập và các loài sinh vật khác

 4
Công viên Patagonia (Chile) được quy hoạch trong hơn một thập niên và gần đây mới được
mở cửa rộng rãi cho công chúng. Khu dự trữ rộng tới 264.000 ha dần trở thành Công viên
Quốc gia mới
lớn nhất của thế kỷ 21, nơi có quần thể báo sư tử, kền kền... đang hồi sinh

 5
Công viên quốc gia Pinnacles (Mỹ) được thành lập vào tháng 1/2013 nhằm bảo quản một
khu vực miền núi ở trung tâm California. Ngoài ra, công viên còn có 32 dặm đường mòn
dành cho các du khách thích khám phá

 6
Khu bảo tồn thiên nhiên đảo Sable (Canada) là quê hương của 6 cư dân định cư và hơn
500 con ngựa hoang. Bờ biển trên đảo cũng là nơi đón hơn 50.000 con sư tử biển

 7
Vườn Quốc gia Wakhan (Afghanistan) được thiết lập không chỉ nhằm mục đích bảo vệ cảnh
quan thiên nhiên, bảo tồn loài báo tuyết mà còn để giữ lại những phong tục truyền thống
của cộng đồng thiểu số Wakhi và Kyrgyz ở biên giới

 8
Pitcairn (bên ngoài lãnh thổ Anh) là khu bảo tồn thuộc loại lớn nhất thế giới. Nơi này được
bảo vệ hoàn toàn và có diện tích gần bằng Pháp và Đức cộng lại. Công viên quốc gia
mới
bao phủ trên diện tích 834.334 km² và sẽ là "nhà" của ít nhất 1.249 loài động vật
có vú, chim biển, cá và cả loài tảo san hô sống ở độ sâu nhất thế giới

 9
Công viên Quốc gia Lusaka (Zambia) có một vị trí quan trọng, là đầu nguồn của hệ thống
sông Chalimbana. Đây cũng là nơi cư trú của 22 loài động vật hoang dã như ngựa vằn,
tê giác trắng, hươu cao cổ, linh dương

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý