Khám phá robot “mãnh thú” Mỹ vừa thử nghiệm

ex ex @ex

Khám phá robot “mãnh thú” Mỹ vừa thử nghiệm

Quân đội Mỹ mới chế tạo ra phiên bản mới nhất của robot chó, mang tên AlphaDog, mang mã số LS3. Sau 5 năm chế tạo, Robot trị giá 2 triệu USD vừa được thử nghiệm tại cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC diễn ra ở khu huấn luyện Kahuku.

17/07/2014 03:05 PM
1,449

LS3 là sản phẩm của công ty robot Boston Dynamics, được lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ thử nghiệm trong 3 năm qua. 

Mục đích sử dụng robot này là giảm khối lượng thiết bị, vũ khí mà các tay súng phải mang vác khi ra chiến trường.

Robot có tên chính thức là Hệ thống Hỗ trợ Đội hình Có chân (LS3). Robot Legged Squad Support System (LS3) được điều khiển bởi một dây đai cảm ứng buộc vào chân người.

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) diễn ra hàng năm ở khu vực luyện tập Kahuku, vùng Oahu. 

 Con robot 4 chân này có khả năng di chuyển giống hệt một thực thể sống.

Theo BBC, nó được các binh sĩ gọi với cái tên thân mật là Cujo. Nó vận hành bằng một cảm ứng gắn vào phần chân như của con người.  

Mới đây, nó được tham gia các đợt huấn luyện với lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại quần đảo Hawaii.

 "Mục tiêu của chiếc máy này là tải các vật nặng đi theo các binh sĩ", Kevin Blankespoor, kỹ sư trưởng chế tạo robot cho biết.

LS3 có thể đạt vận tốc gần 10 km/h. Nó được điều khiển trực tiếp bởi con người nhờ vào bộ cảm biến thông minh tích hợp dưới chân.

 Nó có thể di chuyển liên tục 32 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

LS3 được thiết kế để mang theo khối lượng hơn 180 kg bên mình. 

 LS3 còn đóng vai trò là nguồn năng lượng di động cho binh lính Mỹ sử dụng để sạc pin cho radio và các thiết bị cầm tay khi họ tuần tra.

Theo Laodong.com.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý