Khởi tố vụ thầy giáo đánh chết người vì mâu thuẫn trong đám tang

daikieu daikieu @daikieu

Khởi tố vụ thầy giáo đánh chết người vì mâu thuẫn trong đám tang

Xảy ra mâu thuẫn trong đám tang, thầy giáo Ksor Chuôn đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào người anh Khú khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

14/05/2017 03:09 PM
107

Xảy ra mâu thuẫn trong đám tang, thầy giáo Ksor Chuôn đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào người anh Khú khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ngày 12/5, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ksor Chuôn (SN 1972, trú tại buôn Mrôk, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai) về hành vi Giết người.

Khởi tố vụ thầy giáo đánh chết người vì mâu thuẫn trong đám tang - Ảnh 1

Hiện trường vụ án mạng khiến anh Khú tử vong - Ảnh: báo Gia Lai

Báo VOV thông tin, trước đó, chiều 9/5, Ksor Chuôn và anh Ksor Khú (SN 1977, trú tại buôn Mrôk, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) cùng dự đám tang tại một gia đình ở buôn Ngôm, xã Chư Drăng.

Trong lúc uống rượu, giữa anh Khú và Chuôn xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, nhưng được can ngăn và Chuôn về trước.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi anh Khú trở về nhà, đến gần cầu bắc qua sông Ba, nối giữa buôn Ngôm, xã Chư Dăng và buôn Mrôk, xã Chư Gu thì gặp Chuôn đang đứng chờ sẵn. Chuôn dùng một gậy gỗ dài khoảng một mét đánh liên tiếp vào người anh Khú. Khi thấy anh Khú nằm gục xuống, bất động Chuôn mới bỏ chạy về nhà. Sau đó, biết tin anh Khú tử vong, Chuôn đã đến Công an xã tự thú.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý