Báo Pháp Lemonde dẫn nguồn tin của Chính phủ Pháp cho biết: “Tổng thống cho rằng tình hình bất ổn hiện nay ở miền Đông Ukraine vẫn chưa cho phép việc chuyển giao tàu đổ bộ trực thăng (PCB) Mistral đầu tiên cho đối tác Nga và coi đó là lý do thích hợp cho việc trì hoãn. Việc chuyển giao con tàu này chỉ được thực hiện cho đến khi có những chuyển biến tích cực ở miền Đông Ukraina”.
Tàu đổ bộ trực thăng Mistral.
Theo hợp đồng 1,2 tỷ euro, tàu Mistral đầu tiên dự kiến được bàn giao cho Nga vào ngày 14/11, nhưng các lãnh đạo Pháp đã đưa các điều kiện để trì hoãn. Nga hiện đang rất mong đợi quyết định của Paris về việc chuyển giao tàu đổ bộ trực thăng Mistral đầu tiên mà nước này có ý định đặt tên là Vladivostok. Nếu Pháp không tôn trọng hợp đồng do áp lực của phương Tây, Moscow dọa sẽ kiện Paris bồi thường nếu yêu cầu không được đáp ứng.
Về phía Nga, theo hãng thông tấn Itar-Tass, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Yuri Borisov nói: “Chúng tôi sẽ chờ đợi một cách kiên nhẫn. Nếu họ không chuyển giao con tàu, chúng tôi sẽ kiện họ và yêu cầu đòi tiền bồi thường. Hành vi của Nga là phù hợp với hợp đồng đã được ký kết”.
Minh Tiến