Không bán tàu chiến Mistral cho Nga, Pháp còn lựa chọn nào?

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Không bán tàu chiến Mistral cho Nga, Pháp còn lựa chọn nào?

Trong khi Pháp vẫn chưa tìm được giải pháp chuyển giao tàu sân bay trực thăng Mistral cho Nga, nhật báo Le Figaro đã đặt ra những giả thiết mà Paris có thể lựa chọn trong tương lai.

06/05/2015 08:41 PM
348

Đánh chìm hai tàu sân bay trực thăng

Le Figaro đã đưa ra những giả thiết thực tế nhất nếu như các quan chức nước này lựa chọn việc hủy bỏ hợp đồng bán hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Nga.

   - Ảnh 1

Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral mà Pháp đóng cho Nga.

Lựa chọn đánh chìm hai tàu Mistral được xem là cuối cùng và đơn giản nhất. Điều này sẽ khiến cho các công nhân nhà máy đóng tàu Saint-Nazaire cảm thấy sốc sau khi đã bỏ ra nhiều năm để có thể đưa con tàu vào vận hành.

Tuy nhiên, nếu như Pháp lựa chọn việc sử dụng hai tàu này, chi phí hoàn thiện và hoạt động sẽ còn lớn hơn nhiều.

Hải quân Pháp tiếp nhận tàu sân bay Mistral

Pháp hoàn toàn có thể chuyển giao hai tàu sân bay trực thăng này cho hải quân, mặc dù lựa chọn này khó có khả năng xảy ra.

   - Ảnh 2

Chi phí neo đậu và bảo dưỡng hai tàu Mistral tiêu tốn đến 5 triệu euro hàng tháng.

Hồi đầu tháng 4, nhật báo I'Opinion của Pháp đã phân tích rằng Hải quân Pháp không cần thêm hai tàu Mistral vì quân đội nước này đang biên chế 3 tàu đổ bộ trực thăng tương tự. Bổ súng thêm hai tàu nữa sẽ khiến chi phí tăng vọt mà không thực sự cần thiết.

Le Figaro cũng nhấn mạnh rằng hai tàu Vladivostok và Sevastopol được sản xuất để phù hợp với các trang thiết bị và vũ khí Nga. Việc chế tạo lại tàu Mistral cho phù hợp với Hải quân Pháp sẽ cần tới hàng triệu euro.

Bán hai tàu Mistral cho quốc gia khác

Theo Le Figaro, Canada và Ai Cập là hai quốc gia có nhiều khả năng mua tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral nhất.

Hồi đầu tháng 4 năm nay, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đề cập đến khả năng Pháp hủy bỏ hợp đồng với Nga và hoàn tiền đặt cọc mua tàu sân bay Mistral.

Trong khi đó, chi phí duy trì và bảo dưỡng hai tàu Mistral hiện đang đóng tại cảng Pháp lên tới 5 triệu euro mỗi tháng.

Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport và Tập đoàn đóng tàu Pháp DCNS năm 2011 đã ký thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD để đóng mới hai tàu Mistral với lựa chọn đóng thêm hai tàu nữa.

Phía Nga đã chuyển giao số tiền tạm ứng cho Pháp tháng 2/2011 theo bản ghi nhớ ký giữa hai bên ngày 25/1/2011.

Hợp đồng chuyển giao tàu đầu tiên mang tên Vladivostok vốn được ấn định vào tháng 11/2014. Tàu thứ hai Sevastopol dự kiến chuyển giao đầu năm 2015. Tuy nhiên, Pháp đã tạm ngưng toàn bộ quá trình kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine hồi đầu năm 2014.

Nga nhiều lần phủ nhận việc can thiệp vào xung đột ở Ukraine và cảnh báo rằng sẽ kiện Paris nếu như hợp đồng đóng tàu Mistral không được tuân thủ.

 Đăng Nguyễn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý