Khống chế kẻ ngáo đá xông vào chợ, chém nhiều người thương vong

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Khống chế kẻ ngáo đá xông vào chợ, chém nhiều người thương vong

Trong cơn ngáo đá, Trọng xông vào chợ lấy dao rồi chém loạn xạ, khiến một người chết và nhiều người bị thương.

13/06/2017 01:20 PM
287

Trong cơn ngáo đá, Trọng xông vào chợ lấy dao rồi chém loạn xạ, khiến một người chết và nhiều người bị thương.

Báo Thanh niên dẫn nguồn tin từ Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) ngày 13/6, đơn vị đang tạm giữ nghi can Phan Hữu Trọng (32 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi "Giết người". 

Nạn nhân là ông Phạm Công Nghiệp (59 tuổi, tiểu thương bán cá trong chợ Phú Thứ).

Theo báo Pháp luật Plus, khoảng 9h cùng ngày, Trọng có biểu hiện phê ma túy (ngáo đá) đã gây gổ với những người trong gia đình. Sau đó, Trọng chạy lại ra chợ Phú Thứ ở gần nhà luôn miệng chửi bới.

Khống chế kẻ ngáo đá xông vào chợ, chém nhiều người thương vong - Ảnh 1Phóng to

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: báo VnExpress

Thấy vậy, mẹ và dì của Trọng ra can ngăn thì đối tượng đánh tới tấp, ngay sau đó đối tượng lấy một con dao trong chợ rồi chém loạn làm khoảng 3 người bị thương nhẹ. Nhiều người hốt hoảng bỏ chạy tán loạn.

Chưa dừng lại, Trọng tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Nghiệp đang bán hàng gần đó. Ông Nghiệp chạy được một đoạn thì ngã gục trên vũng máu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Báo VnExpress cho biết thêm, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã An Phú cách chợ khoảng 500 m nhanh chóng có mặt, khống chế nghi can, thu giữ hung khí.

Theo cảnh sát, Trọng nhà ở gần chợ, nghiện ma túy, không việc làm, thường đi lang thang.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý