Không phạt đại gia bắn pháo hoa trong đám cưới con gái

sakura1 sakura1 @sakura1

Không phạt đại gia bắn pháo hoa trong đám cưới con gái

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau tuyên bố không thể xử lý đối với vụ đám cưới của con đại gia có bắn pháo hoa.

29/04/2016 08:18 AM
57

(ĐSPL) - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau tuyên bố không thể xử lý đối với vụ đám cưới của con đại gia có bắn pháo hoa.

Tin tức đăng tải trên báo Thanh niên cho hay, ngày 28/4, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các ngành liên quan họp báo thông tin vụ đám cưới của con ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Phú Cường có bắn pháo hoa tại Nhà hàng Vân Thủy, P.5, TP.Cà Mau vào đêm 9/1.

Ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, chủ trì, tuyên bố không thể xử lý đối với vụ đám cưới có bắn pháo hoa nêu trên.

Không phạt đại gia bắn pháo hoa trong đám cưới con gái - Ảnh 1Phóng to

Hình ảnh trong đám cưới con gái đại gia Cà Mau - Ảnh: báo Thanh niên

Theo ông Khải, lý do "không xử lý được" vì loại pháo hoa đã sử dụng trong đám cưới con gái ông Nguyễn Phú Cường tại Nhà hàng Vân Thủy là loại pháo hoa tự chế, còn gọi là pháo hoa sân khấu, được dùng trong các đám tiệc.

Theo báo cáo của Sở VH-TT-DL, loại sản phẩm này được sử dụng khá phổ biến trong hoạt động văn hóa, văn nghệ ở một số nơi trong cả nước nhưng chưa có văn bản pháp luật quy định quản lý và chế tài xử lý. Do đó chưa có căn cứ xử lý hành vi trên.

Khi PV Thanh Niên đặt câu hỏi pháo hoa ở tiệc cưới của con ông Cường có tiếng nổ và tầm cao, theo như phản ánh của người tham dự tiệc và người dân khu vực, khoảng 20m, ông Khải lý giải, tiếng nổ là hiệu ứng âm thanh tạo nên; còn pháo ở tầm cao 20m thì ông không biết, vì không dự tiệc.

Trong khi đó, đại diện ngành Công an cho biết, kết luận của Phân viện Khoa học Hình sự là văn bản mật, nên không thể cung cấp cho báo chí. Đại diện ngành Công an nói pháo hoa trong vụ việc kể trên được chế tạo từ 3 loại hóa chất nhưng tại cuộc họp không cung cấp 3 thành phần hóa chất.

Trước đó, như báo Tri thức trực tuyến đã thông tin, hơn ba tháng trước, trên Facebook xuất hiện nhiều clip được cho là có hình ảnh bắn pháo hoa tại tiệc cưới ở "đảo uyên ương" là hồ Vân Thủy (phường 5, TP Cà Mau). Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau sau đó xác định đây là "pháo hoa tầm thấp" và vi phạm Nghị định 36 của Chính phủ.

Giữa tháng 2, UBND tỉnh Cà Mau gửi văn bản cho công an tỉnh này với nội dung yêu cầu xử lý vụ việc. Công an Cà Mau sau đó đã trưng cầu giám định và kết quả đã "giải oan" cho đại gia Việt Cường.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý