Không tiệc tùng và bay giá rẻ

mesu mesu @mesu

Không tiệc tùng và bay giá rẻ

Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 38CT/TW về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm ngân sách bằng những việc làm thiết thực và cụ thể.

04/08/2014 06:21 PM
23,626

 

Theo Chỉ thị số 38-CT/TW, các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm khi sử dụng các phương tiện đi lại khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ”.
“Các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm khi sử dụng các phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ”.
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức …bằng ngân sách nhà nước; không tổ chức chiêu đãi, mời cơm thân mật ở nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt cần thiết và phải được cấp có thẩm quyền cho phép).
Tại cuộc họp Chính phủ cuối năm 2013, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa ra con số 3.780 đoàn của các bộ, ngành đi nước ngoài trong năm 2012, năm 2013 là 3.200 đoàn. Nhiều đoàn đi nhưng hiệu quả thì thế nào được Phó Thủ tướng tóm trong một câu: “Một số nước phản hồi, có nhiều vấn đề vừa trả lời đoàn này, một thời gian sau lại có đoàn khác sang hỏi câu tương tự”.
Có một điều chắc chắn, rất nhiều trường hợp đi công tác nước ngoài nhưng rất vô ích, chơi là chính, lãng phí vô cùng. Họ dùng tiền thuế của dân để đi du lịch. Cho nên, siết chuyện đi công tác nước ngoài là vô cùng đúng đắn, được nhân dân ủng hộ.
Còn đối với người đi công tác nước ngoài “đúng người, đúng việc” thì cũng phải tiết kiệm bằng các việc rất cụ thể. Không phải cứ được tham gia vào đoàn công tác là máy bay hạng sang, gặp khách là tiệc tùng chiêu đãi. Những chi tiêu đó đều đổ lên đầu ngân sách, là đổ lên đôi vai nhọc nhằn của dân chúng. Tiền của dân phải tính từng xu, từng cắc.
Với những người có tấm lòng vì nước vì dân, bao giờ họ cũng lựa chọn dịch vụ rẻ tiền nhất để sử dụng. Thử hình dung, với vài ngàn đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài mỗi năm, nếu đi máy bay giá rẻ thì sẽ tiết kiệm cho ngân sách gần một nửa. Chưa kể, với số đoàn như vậy, không bày biện tiệc tùng chiêu đãi thì còn tiết kiệm được nhiều hơn.
Quy định phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của đất nước và được lòng dân như vậy cần phải thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả. Và có lẽ, không chỉ đối với cán bộ đi công tác nước ngoài, cán bộ đi công tác trong nước cũng phải được quy định không tiệc tùng và đi máy bay giá rẻ.
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý