Khu du lịch văn hóa Suối Tiên: Sắc màu lễ hội trái cây Nam bộ 2014

mesu mesu @mesu

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên: Sắc màu lễ hội trái cây Nam bộ 2014

Congly.vn Sáng 1.6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên khai mạc Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2014.

03/06/2014 09:33 AM
1,149

Đây là sự kiện du lịch thường niên của TP.HCM, lễ hội trái cây năm nay hứa hẹn mang đến sự đặc sắc, phong phú về các chủng loại trái cây từ vùng sông nước Nam bộ cũng như các vùng miền trên cả nước. Lễ hội nhằm tôn vinh những thành quả lao động của nhà nông và môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Lễ hội diễn ra tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9, TP.HCM) từ ngày 1 đến 8/6 và kéo dài trong suốt 3 tháng hè, với lượng trái cây tiêu thụ khoảng hơn 1.000 tấn. Ngay trong ngày khai mạc, đã có khoảng 40.000 lượt khách tham quan, mua sắm. 

Lễ hội với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chợ nổi trái cây với 70 gian hàng gồm hơn 180 chủng loại trái cây; triển lãm các loại trái cây lạ, quý hiếm; Hội thi "Trái ngon - an toàn Nam Bộ"; nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; diễu hành "Bách quả tứ quý thần tiên hội"; ẩm thực trái cây...

 

Du khách tham quan, mua trái cây tại các gian hàng của lễ hội (Ảnh: TNO)

Hình ảnh những con thuyền chất đầy trái cây ở các ngôi chợ nổi miền Tây được tái hiện lại trong Lễ hội trái cây Nam bộ năm nay.

Lễ hội thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương mại, du lịch; đơn vị xuất, nhập khẩu nông sản; nhà vườn, nghệ nhân làm vườn đến từ 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ và lân cận cùng đại diện một số nước như Mỹ, Nhật Bản, Lào, Cam-pu-chia, Thái-lan, Hàn Quốc, Ấn Độ... Đặc biệt, chợ nổi trái cây sẽ diễn ra ở Khu du lịch văn hóa Suối Tiên suốt 3 tháng hè với giá bán rẻ hơn giá thị trường từ 20-40%...

Một điểm nhấn nữa của lễ hội là khu vực trưng bày, triển lãm với bộ sưu tập hơn 300 loại trái cây đạt kỷ lục “Lễ hội có nhiều chủng loại trái cây nhất”. 

Trong suốt lễ hội, du khách còn được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc khác như đờn ca tài tử Nam Bộ; giao lưu nghệ thuật các đoàn quốc tế như Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia; biểu diễn ca múa nhạc tổng hợp, các trò chơi dân gian...

Lan Phương

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý