Kiểm tra hành chính, bắt quả tang xe khách vận chuyển trái phép ba cá thể khỉ đông lạnh

remember1 remember1 @remember1

Kiểm tra hành chính, bắt quả tang xe khách vận chuyển trái phép ba cá thể khỉ đông lạnh

Qua kiểm tra, Đội CSGT số 2 – Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum phát hiện trên xe khách chở theo ba cá thể khỉ đã bị giết thịt

06/01/2017 03:18 PM
148

(ĐSPL) - Qua kiểm tra, Đội CSGT số 2 – Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kon Tum phát hiện trên xe khách chở theo ba cá thể khỉ đã bị giết thịt, đang được bảo quản trong thùng đá dưới hầm xe.

Ngày 6/1, Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị đã tiến hành bàn giao hồ sơ cùng toàn bộ tang chứng vật chứng liên quan đến vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép do tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 – Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện vào ngày 5/1.

Bắt quả tang xe khách vận chuyển trái phép ba cá thể khỉ đông lạnh - Ảnh 1

Ba cá thể khỉ đông lạnh được tổ công tác Phòng CSGT Kon Tum phát hiện ngày 5/1.

Trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 5/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh tại KM 1560+700, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum phát hiện xe khách mang BKS 18B – 017.73  chuyên tuyến Đắk Nông – Nam Định, do tài xế Thái Hoàng Long (SN 1976, ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Mê Thuật, Đắk Lắk) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hầm chứa hàng trên xe khách, tổ công tác phát hiện trên xe có ba cá thể khỉ (chưa xác định được chủng loại) đã bị giết thịt xử lý đông lạnh, đang bỏ trong thùng đá để vận chuyển ra bắc. Đấu tranh tại chỗ, tài thế Long cho biết thùng hàng trên của một người không rõ tên tuổi gửi ra bắc, chứ không hề biết bên trong thùng hàng này có gì.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý sự việc đồng thời tiến hành bàn giao giấy tờ cùng toàn bộ tang chứng, vật chứng liên quan cho Phòng Cảnh sát môi trường điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý