Trong 2 tuần vừa qua, xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai vẫn tiếp diễn, đặc biệt là ở khu vực sân bay Donetsk. Mặc dù trước đó, tháng 12/2014, Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố “chế độ im lặng” trong hoạt động quân sự ở đông nam Ukraine và các thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết.
Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko.
Trong cuộc họp Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine ở Kiev, Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko cho biết: “Theo số liệu thống kê của OSCE và Liên Hợp Quốc, kể từ khi căng thẳng diễn ra, ước tính có hơn 5.000 người bị giết chết.
Cuộc pháo kích vào các thành phố đông nam của Ukraine ở Mariupol hôm 24/1 cũng đã cướp đi sinh mạng của 30 người và làm 92 người bị thương, 30 tòa nhà bị hư hại nặng. Trong số 92 người bị thương, có 17 người bị thương rất nặng. Cuộc bắn phá ở Mariupol kinh khủng hơn rất nhiều so với các cuộc bắn phá trước đây cả về quy mô và phạm vi ảnh hưởng”.
Nói về các thỏa thuận ở Minsk, Ông Poroshenko cho rằng các thỏa thuận đó vẫn phải được ưu tiên hàng đầu và không có gì có thể thay th��� được trong việc giải quyết xung đột tại đất nước. Vì vậy Kiev sẽ không để cho các thỏa thuận này bị suy yếu, tất cả mọi thứ phải được dựa trên các thỏa thuận ấy.
Ông còn nhấn mạnh: “Ukraine cam kết thực hiện nghiêm túc hiệp định Minsk và hướng tới một giải pháp hòa bình trong các cuộc xung đột”. Tuy nhiên, phe ly khai cũng cáo buộc chính lực lượng Ukraine là những người đã phá hoại trạng thái im lặng ở miền Đông nước này. Sau một thời gian tạm lắng, chiến sự ở Ukraine lại bùng phát trở lại từ giữa tháng này với trọng điểm là sân bay Donetsk và hiện giờ thì nó đã mở rộng ra các vùng xung quanh. Quân ly khai có kế hoạch đẩy quân đội Ukraine ra xa Donetsk để họ không thể pháo kích vào thành phố này.
Vũ Nga (Theo Sputniknews)
Nghị sỹ Ukraine bị đám đông vứt vào thùng rác