Kinh hoàng chú rể bị sát hại dã man trong phòng tân hôn

mesu mesu @mesu

Kinh hoàng chú rể bị sát hại dã man trong phòng tân hôn

(ĐSPL) – Ngay sau đêm tân hôn, chú rể đã bị kẻ lạ mặt lẻn vào phòng sát hại dẫn tới tử vong.

31/01/2015 10:10 PM
774

Theo tin tức trên báo Người lao động, vụ án mạng kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 6h sáng nay ngày 31/1, tại nhà riêng đôi tân lang, tân nương ở thôn Đống An, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

 - Ảnh 1Phóng to

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Anh Người lao động. 

Theo thông tin vụ việc, và thời điểm trên chị M. dậy sớm dọn dẹp nhà và nấu cơm cho chồng mới cưới là anh Nguyễn Tất L. thì nghe tiếng động lạ ở phòng ngủ trên tầng 2. Sau đó, chị chạy lên thì phát hiện cửa phòng ngủ đã bị chốt chặt bên trong.

Chị M. gọi cửa nhưng không thấy anh L. trả lời. Trong khi đó, bên trong vọng ra tiếng động như đang vật lộn nhau. Sợ hãi, chị M. vội vàng mở cổng, chạy sang nhà bên cạnh gọi bác ruột của chồng mình là ông Nguyễn Tất Hãn.

Khi ông Hãn cùng gia đình phá khóa cửa xộc vào thì một cảnh hãi hùng hiện ra trước mắt. Lúc này, anh L. nằm chết trên giường ngủ, cổ bị cắt bằng vật sắc nhọn. Phía dưới sàn nhà, máu chảy ra lênh láng.

Thông tin thêm về vụ án mạng, báo Lao động cho biết, anh Nguyễn Tất L. làm nghề lái xe tải đường dài. Mới hôm qua (30/1), anh L.  làm đám cưới với chị M., SN 1987 ở xã Kênh Giang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra và truy bắt kẻ thủ ác.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện có vết máu từ cửa phòng (tầng 2) lên đến tầng 3, men theo đường ống nước, xuống dưới đất. Theo phán đoán ban đầu, sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã tẩu thoát qua đường ống nước phía sau căn nhà.

Báo Lao động cũng thông tin thêm, theo một số nhân chứng khoảng 4h sáng nay có một nhóm thanh niên đi 2 xe máy đứng rất lâu trước cửa nhà anh L.. Rất nhiều nghi vấn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh L. được đặt ra.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ trọng án này.

THÙY DUNG (TỔNG HỢP)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý