Kỳ lạ tục căng miệng đón tuổi dậy thì của phụ nữ bộ tộc Suri

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Kỳ lạ tục căng miệng đón tuổi dậy thì của phụ nữ bộ tộc Suri

Những chiếc miệng khổng lồ với tạo hình kỳ quái của phụ nữ ở bộ tộc Suri khiến ai cũng phải tò mò.

21/04/2014 03:39 PM
903

Sinh sống chủ yếu ở vùng thung lũng Omo - Ethiopia, bộ tộc Suri được xem là một trong những bộ tộc đặc biệt với những tục lệ kỳ quái. Các bé gái ở đây khi bước vào tuổi dậy thì sẽ được căng miệng bằng những chiếc đĩa lớn bằng đất nung với nhiều hình thù khác nhau để làm đẹp. Để thực hiện được tục lệ này, các bé gái đến tuổi dậy thì sẽ phải trải qua nghi lễ nhổ hai chiếc răng ở hàm dưới để  đục một lỗ nhỏ ở môi. Sau đó, một chiếc đĩa đất nung sẽ được nhét vào môi dưới. Mỗi năm, chiếc đĩa nhỏ sẽ được thay bằng đĩa lớn hơn khiến môi dưới của các cô gái ngày càng kéo dài ra. 


Phụ nữ ở bộ tộc Suri thường "căng miệng" bằng những chiếc đĩa nung rất kỳ quái


Để thực hiện được tục lệ này, nhiều cô gái đã phải chịu đựng sự đau đớn không nhỏ

Theo những người phụ nữ ở bộ tộc Suri, điều này tượng trưng cho vẻ đẹp của người con gái và chiếc đĩa cũng được xem là "thước đo" số lượng của hồi môn khi về nhà chồng (chiếc đĩa càng lớn, của hồi môn càng nhiều). Tuy nhiên, để có được những chiếc miệng kỳ quái này, những người phụ nữ đã phải cắn răng chấp nhận nhiều sự đau đớn cũng như bất tiện. Vậy nên trong thời gian gần đây, các cô gái đã từ chối thực hiện tục lệ này khi bước vào tuổi dậy thì.


Ngoài ra, họ cũng dùng đất sét trắng và bột màu để vẽ họa tiết lên cơ thể

Tora

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý