Lá vọng cách, tốt cho người hay uống bia, rượu

lover lover @lover

Lá vọng cách, tốt cho người hay uống bia, rượu

Ít ai để ý rằng bia rượu quá đà ảnh hưởng không nhỏ đến đường tiêu hóa, gây rối loạn tiêu hóa hay viêm đại tràng, viêm loét dạ dày…

19/06/2012 06:56 AM
1,533

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn

Khó tiêu, ôm bụng chạy…

Anh Nam Hải (Hà Nội) từng ngồi thâu đêm với bạn bè mà như không nhưng gần đây, cứ uống xong, dù chỉ là cốc bia hay chén rượu nhỏ là bụng anh lúc ấm ách khó chịu, khi tiêu chảy cả ngày. Nghĩ bụng mình yếu anh không đi khám. Đến khi tình trạng đau bụng nhâm nhẩm kéo dài, bác sĩ cho biết anh đã bị viêm dạ dày rất nặng.

Bác sĩ giải thích sử dụng quá nhiều bia rượu, các chất có tính kích thích (như cà phê, thuốc lá), chất lượng thực phẩm tại các quán nhậu không đảm bảo là những nguyên nhân dẫn đến rối loạn tiết dịch trong dạ dày, phá hủy hàng rào bảo vệ niêm mạc, làm mất cân bằng giữa “yếu tố bảo vệ” và “yếu tố tấn công”, lâu dần dẫn đến bệnh lý của dạ dày, tá tràng, rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng.

Phòng hơn chữa

Hamega lần đầu tiên khai thác tác dụng bảo vệ gan và đường tiêu hóa của cây Vọng cách, sử dụng cho các đối tượng nam giới uống nhiều bia rượu

Lời khuyên đầu tiên trong tất cả mọi lời khuyên là hạn chế tối đa và nếu kiêng được bia rượu là tốt nhất. Tuy nhiên, lời khuyên quan trọng nhất này cũng là hướng dẫn khó thực hiện nhất. Mặc dù đã xác định được tình trạng bệnh của mình và uống thuốc đều đặn nhưng anh Hải thấy thật sự khó khăn khi mỗi tuần đều có vài cuộc gọi mời đi uống bia rượu. Bạn rủ thì có thể khất nhưng những buổi tụ họp gia đình, ma chay cưới xin… thì thật khó từ chối. Và bài toán làm sao chữa dứt bệnh của anh dường như không có lời giải.

Một lần về quê bạn, trong bữa tiệc, anh thấy mọi người ăn rất nhiều 1 thứ lá to bản màu xanh. Lúc này anh mới biết đây là lá Vọng cách, thứ lá quen thuộc trong bữa ăn có đồ ăn sống như gỏi cá, tôm…, sử dụng nhiều bia rượu. Theo kinh nghiệm dân gian khi ăn đồ sống, hay uống bia rượu nhiều mà ăn cùng với lá Vọng cách thì hạn chế được các bệnh về đường tiêu hoá, các bệnh về gan mật.

Lá Vọng cách cũng được người dân ở vùng Nam Định dùng để chữa lỵ, tiểu tiện khó, tiêu hóa kém, viêm gan. Rễ dùng chữa đau bụng, ăn không tiêu, sốt, chữa bệnh về gan, tiểu đường…

Ở Indonesia, người ta cũng sắc lá Vọng cách làm thuốc lợi sữa và chữa thấp khớp. Ở Malaysia, nước sắc lá và rễ dùng hạ sốt. Ở Ấn Độ, rễ vọng cách được dùng để nhuận tràng, lợi dạ dày, trợ tim, nước sắc cây non trị thấp khớp, đau dây thần kinh...

Nếu anh biết tiết chế rượu bia từ khi còn trẻ và biết đến thứ lá này thì chắc giờ anh cũng không phải gặp khó khi từ chối bạn bè.

>> TƯ VẤN TÂM LÝ - KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ TẠI AloBacsi.vn

AloBacsi.vn (Theo Benhhoc.vn)

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý