Lạc lối trong những góc 'bụi' ở Bangkok

nhimngoan nhimngoan @nhimngoan

Lạc lối trong những góc 'bụi' ở Bangkok

Xách balo và khám phá khu phố tây Khao San, ga tàu điện trên không, trung tâm Terminal 21 và những chiếc xe tuk tuk ở thủ đô của Thái Lan.

09/06/2012 03:00 AM
4,285

Khu phố Khao San nổi tiếng dành cho dân “Tây Ba Lô”. Khoảng thời gian yên bình nhất tại đây chỉ diễn ra trong khoảng từ 6h đến 9h sáng. Những quán bar tại đây thường mở cửa đến 5h sáng để phục vụ cho khách du lịch.

Khu phố Khao San nổi tiếng dành cho dân “Tây Ba Lô”. Khoảng thời gian yên bình nhất tại đây chỉ diễn ra trong khoảng từ 6h đến 9h sáng. Những quán bar tại đây thường mở cửa đến 5h sáng để phục vụ cho khách du lịch.

Quán hàng rong và những chiếc xe Tuk Tuk nối đuôi nhau trên phố Khao San.

Quán hàng rong và những chiếc xe tuk tuk nối đuôi nhau trên phố Khao San.

Ga tàu điện trên không. Đây là phương tiện di chuyển rất phổ biến ở Bangkok.

Ga tàu điện trên không. Đây là phương tiện di chuyển rất phổ biến ở Bangkok.

Chỉ trong vòng 10 phút, bạn đã có thể tới những trung tâm thương mại lớn, những khu chợ trời mà nếu đi taxi hay Tuk Tuk phải mất tới gần một tiếng.

Chỉ trong vòng 10 phút, bạn đã có thể tới những trung tâm thương mại lớn, những khu chợ trời mà nếu đi taxi hay Tuk Tuk phải mất tới gần một tiếng.

Bangkok tắc đường từ 10h sáng. Nhìn từ trên cầu đi bộ, những chiếc xe hơi đủ màu sắc nối đuôi nhau trên đường trông như những mô hình đồ chơi sặc sỡ.

Bangkok tắc đường từ 10h sáng. Nhìn từ trên cầu đi bộ, những chiếc xe hơi đủ màu sắc nối đuôi nhau trên đường trông như những mô hình đồ chơi sặc sỡ.

Trung tâm thương mại Terminal 21 mới mở cửa từ cuối năm ngoái nhưng đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Mỗi tầng được lấy ý tưởng từ một quốc gia, địa danh khác nhau. Trong ảnh là những chiếc đèn lồng giấy đặc trưng của Nhật Bản.

Trung tâm thương mại Terminal 21 mới mở cửa từ cuối năm ngoái nhưng đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Mỗi tầng được lấy ý tưởng từ một quốc gia, địa danh khác nhau. Trong ảnh là những chiếc đèn lồng giấy đặc trưng của Nhật Bản.

Chiếc xe đạp màu đỏ đặc trưng của London (Anh).

Chiếc xe đạp màu đỏ đặc trưng của London (Anh).

Những ngọn đèn gợi đến phong cách Trung Đông, Balkan ở tầng Thổ Nhĩ Kỳ.

Những ngọn đèn gợi đến phong cách Trung Đông, Balkan ở tầng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cầu Cổng Vàng đặc trưng cho thành phố San Francisco của nước Mỹ được đặt trên tầng cao nhất của Terminal 21.

Cầu Cổng Vàng đặc trưng cho thành phố San Francisco của nước Mỹ được đặt trên tầng cao nhất của Terminal 21.

Các mô hình xe hơi được lắp ráp bên trong Cầu Cổng Vàng.

Các mô hình xe hơi được lắp ráp bên trong Cầu Cổng Vàng.

Nick M & Tina L

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý