'Lai lịch' cá dữ đâm trọng thương nữ du khách

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

'Lai lịch' cá dữ đâm trọng thương nữ du khách

Đang tắm biển thì nghe Oxana la lớn. Nghĩ vợ đùa giỡn, ông Ogor nhào tới, bỗng thấy có máu chảy từ vết thủng sâu dài khoảng 4 cm ở bên trái cổ (gần bả vai) vợ, bèn tức tốc đưa lên bờ.

17/04/2014 05:53 PM
1,274

Liên quan vụ nữ du khách Nga Oxana (44 tuổi) bị trọng thương nghi do cá dữ sáng 13-4 tại bãi Hòn Chồng ở vịnh Nha Trang.

Ngày 17/4, Viện Hải dương học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam đã có công văn trả lời Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, xác định các mảnh xương và răng cá được kíp phẫu thuật lấy ra và gửi giám định sáng 16/4 là mảnh hàm răng cá nhái (tên khoa học: Belonidae).

 - Ảnh 1

Bà Oxana sau ca mổ cột sống loại đặc biệt.

Cùng ngày (17/4), nhờ hồi phục nhanh sau ca phẫu thuật cột sống trên mức đại phẫu, bà Oxana được chuyển từ khu Hồi sức ngoại đến khu điều trị dịch vụ của Bệnh viện Khánh Hòa để tiện theo dõi và chăm sóc.

Hiện bà Oxana khá tỉnh táo, tự kể lại được diễn biến câu chuyện. Chân phải và tay trái trước mổ bị liệt, hiện đã nâng thẳng đùi cùng cẳng chân lên khá dễ dàng.

Bác sĩ trưởng khoa Ngoại cột sống Trần Hoàng Mạnh (mổ chính) cho biết, do mấu khớp C7N1 ở cột sống được bảo tồn tối đa trong ca phẫu thuật, sẽ không phải mổ lần 2 nữa. Hiện dịch não tủy khá yên tâm. Nhìn chung, tiên lượng tốt.

Chăm sóc vợ tại phòng bệnh, ông Igor (chồng bà Oxana) cho biết, họ đang tắm biển thì nghe Oxana la lớn. Nghĩ vợ đùa giỡn, ông Ogor nhào tới, bỗng thấy có máu chảy từ vết thủng sâu dài khoảng 4 cm ở bên trái cổ (gần bả vai) vợ, bèn tức tốc đưa lên bờ.

Ngay lúc đó, chân phải và tay trái Oxana không thể cử động được nữa. Tại chỗ Oxana bị chấn thương, mực nước chỉ cao từ bụng đến ngực.

Bà Oxana cho biết, lúc đó biển êm, lặng sóng, dưới chân là cát mịn, không hề có sỏi hay san hô vụn. Bà bị chấn thương khi đang bơi vào bờ, và lúc đó không biết bị con gì cắn.

Một số chuyên gia sinh vật biển cho biết, cá nhái có kích thước nhỏ đến trung bình, sống gần mặt biển, chuyên ăn tảo, phù du và động vật nhỏ hơn. Chúng không chủ động tấn công người như một cách kiếm mồi hoặc bảo vệ lãnh thổ.

 - Ảnh 2

Hình chụp hàm và răng cá nhám đâm vào cổ nữ du khách.

Tuy nhiên, do hàm dài và nhọn, nhiều răng sắc nhọn như lưỡi cưa, nên khi bị giật mình hoặc vì nguyên nhân bất chợt khác, chúng có thể phóng mạnh, gây chấn thương cho người bị phóng trúng. Trường hợp bà Oxana là cực kỳ hy hữu, bị phóng trúng vị trí hiểm yếu ở cổ, xuyên sâu vào tủy sống, gây chấn thương nặng.

Trước trường hợp Oxana, tối 4/12/2013, ngư dân Trương Văn Thắng (28 tuổi, ngụ xã Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang câu đêm trên thuyền thúng thì bất ngờ bị cá nhái nhỏ (dài hơn 20cm) phóng lên, xuyên trúng họng, phải nhập viện tỉnh cấp cứu.

Tuy nhiên, tại vùng biển Nha Trang, từ nhiều thập niên trở lại đây, trường hợp bị trọng thương như bà Oxana được ghi nhận là rất hiếm gặp.

Hoàng Dương

Clip xem thêm: 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý