Lãi suất cho vay cao nhất 19,5% một năm
2 tuần sau khi trần lãi suất cho vay đối với 4 lĩnh vực ưu tiên được đưa về 15%, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất trung và dài hạn với nhóm đối tượng này cao nhất vẫn là 19,5% một năm.> Thống đốc: 'Doanh nghiệp phải chấp nhận đào thải'> Doanh nghiệp khó vay với lãi suất 15%
Momxinh gửi ngày: 20/06/2012 10:19 AMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 1,320 click 0 bình luận

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 14/5 đến 18/5, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh thông thường cao nhất đang là 19,5% một năm (trung và dài hạn), 18% với nông nghiệp nông thôn. Ở ngắn hạn, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn đang phổ biến 13,5% đến 15% một năm, sản xuất kinh doanh thông thường 14- 17,5%.

So sánh với trần lãi suất áp dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên là 15% một năm, lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh đang cao hơn khoảng 1- 2,5% một năm. Trước đó, trong tuần đầu tiên của tháng 5, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn ngắn hạn phổ biến 13,5% đến 18%.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, trần 15% áp dụng với vốn ngắn hạn cho 4 lĩnh vực ưu tiên. Riêng với trung và dài hạn, chưa có văn bản nào đề cập. Tuy vậy, hiện nay, các doanh nghiệp vẫn khó vay vốn với lãi suất 15% một năm. Thậm chí, một số trường hợp cho biết phải vay trên 20% là chuyện bình thường. Mức niêm yết của ngân hàng gần như chỉ để "cho có".

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời bày tỏ, doanh nghiệp nên coi giai đoạn này là thử thách. Nếu có đủ sức sống để vươn lên và điều kiện tiếp tục tồn tại, ngân hàng sẽ cơ cấu nợ, cho vay mới. Ngược lại, những đơn vị không có cách nào vươn lên thì nên chấp nhận đào thải.

Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chính sách, gói hỗ trợ trong đó có trần lãi suất sẽ làm cho "người đang ốm" là doanh nghiệp hồng hào hơn. Còn để giải quyết tận xương cốt, cần phải làm toàn bộ nợ xấu giảm. "Mà nợ xấu đang ở trong doanh nghiệp chứ không phải ngân hàng. Doanh nghiệp đang làm ăn trên vốn của ngân hàng, và khi không trả được nợ thì nó ngừng lại, chứ không mất. Quan trọng nhất là làm thế nào tạo dòng trở lại. Chính sách phải hỗ trợ chứ không phải chỉ cho tiền doanh nghiệp", ông nói.

Tuệ Minh

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 29/06/2012 11:57:58 AM
Người đăng:  vicam trong Tài chính cá nhân
Lượt xem:  0
1
Vietcombank
2
Techcombank
3
ACB
4
DongA Bank
5
Vietinbank
6
BIDV
7
Sacombank
Xem tất cả: Tài chính cá nhân
1
24/05/2013 03:44 PM
(GDVN) - Thời gian giải ngân gói hỗ trợ 10.000 tỉ đồng đầu tiên thuộc gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng là 20 ngày với doanh nghiệp và 4 ngày với cá nhân.
2
24/05/2013 01:09 PM
(GDVN) - Với tổ chức và cá nhân nước ngoài, Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng đối tượng, điều kiện được sở hữu nhà ở cũng như loại nhà được sở hữu; từ chỉ mua căn ...
3
24/05/2013 01:09 PM
KĐT Sinh thái Vincom Village của Tập đoàn Vingroup vừa đạt danh hiệu “Dự án Phức hợp tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương” thuộc Giải thưởng Bất động sản quốc t...
Top 20: Thị trường tài chính
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Tài chính cá nhân
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Tài chính cá nhân
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot