Làm bậy với bé gái, ra tòa xin không trình bày lại vì... xấu hổ

biettuot biettuot @biettuot

Làm bậy với bé gái, ra tòa xin không trình bày lại vì... xấu hổ

Tại phiên tòa, Ngân Văn Tuấn cúi gằm mặt không dám nhìn những người xung quanh và xin không trình bày lại hành vi đồi bại của mình vì quá xấu hổ.

22/08/2017 10:50 AM
156

Tại phiên tòa, Ngân Văn Tuấn cúi gằm mặt không dám nhìn những người xung quanh và xin không trình bày lại hành vi đồi bại của mình vì quá xấu hổ.

Theo tin tức đăng tải trên báo VnExpress, ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tuấn Ngân Văn Tuấn (29 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp) 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là bé L. (11 tuổi), hàng xóm của Tuấn.

Làm bậy với bé gái, ra tòa xin không trình bày lại vì... xấu hổ - Ảnh 1Phóng to

Ngân Văn Tuấn tại phiên tòa - Ảnh: báo Dân trí

Báo Tri thức trực tuyến dẫn cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An thể hiện, tối 16/3, sau khi đi nhậu về, Tuấn đến nhà anh H. (bố của L.) chơi, tuy nhiên đến nơi thì chỉ có bé L. đang ngủ.

Do sẵn có hơi men trong người, Tuấn đã lại gần và thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé rồi đi về nhà. Sợ hãi, cháu L. đến nhà bà nội ở gần đó kể lại toàn bộ sự việc. Bức xúc trước hành vi của Tuấn, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngay sáng hôm sau (17/3), Tuấn đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử ngày 21/8, bị cáo luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn HĐXX và những người xung quanh. Khi chủ tọa yêu cầu tường trình lại sự việc, Tuấn che mặt và xin không trình bày lại diễn biến vụ việc vì quá xấu hổ. Bị cáo chỉ thừa nhận cáo trạng của TAND tỉnh Nghệ An đã nêu đúng.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a)  Có tính chất loạn luân;

b)  Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối  với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý