Làm "chuyện người lớn" với bé gái 13 tuổi, thanh niên lãnh 13 năm tù

remember1 remember1 @remember1

Làm "chuyện người lớn" với bé gái 13 tuổi, thanh niên lãnh 13 năm tù

Thi đến đón bạn gái nhí đi chơi rồi đưa vào một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội để quan hệ tình dục. Trước khi đưa bạn gái về, Thi còn mua thuốc tránh thai cho nạn nhân uống...

16/05/2017 02:20 PM
121

Thi đến đón bạn gái nhí đi chơi rồi đưa vào một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội để quan hệ tình dục. Trước khi đưa bạn gái về, Thi còn mua thuốc tránh thai cho nạn nhân uống...

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, ngày 19/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Quốc Thi (SN 1990, ở Long Biên, Hà Nội) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, đầu tháng 4/2016, qua mạng xã hội, Thi quen và nảy sinh tình cảm với Hạnh* (SN 2003).

Tối 12/6/2016, Thi đến đón Hạnh đi chơi rồi đưa vào một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội để quan hệ tình dục. Tại đây, bé gái 13 tuổi đã 2 lần cho bạn trai làm "chuyện người lớn".

Trước khi đưa bạn gái về nhà, Thi còn mua thuốc trán thai cho Hạnh uống.

Làm "chuyện người lớn" với bé gái 13 tuổi, thanh niên lãnh 13 năm tù - Ảnh 1

Nguyễn Quốc Thi tại tòa - Ảnh: Tiền Phong

Thấy con gái đi chơi về muộn, bố Hạnh gặng hỏi thì được cô bé kể lại toàn bộ câu chuyện.

Quá bức xúc, bố của Hạnh đã làm đơn trình báo công an. Hôm sau, Thi bị bắt giữ. Khi xảy ra chuyện, cháu Hạnh chưa đủ 13 tuổi nên VKSND TP.Hà Nội đã truy tố Thi tội Hiếp dâm trẻ em.

Tuy nhiên, phiên tòa ngày 19/4 đã phải tạm hoãn vì vắng mặt phía bị hại.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo An ninh thủ đô thông tin thêm, lật lại nhân thân của Thi, HĐXX sơ thẩm nhận thấy, năm 2012, đối tượng từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 9 năm tù cũng về tội “Hiếp dâm trẻ em” và sau đó tháng 8/2015 được giảm án tha tù trước thời hạn. Thế nhưng thay vì tu tỉnh bản thân, bị cáo vẫn tiếp tục “quan hệ” với trẻ em.

Kế đến, Tòa án Hà Nội cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã xâm phạm đến sức khỏe tình dục của người đang trong quá trình phát triển bình thường được pháp luật bảo vệ. Mặt khác, hành vi của bị cáo còn gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hơn nữa, lần phạm tội này của bị cáo còn thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Do đó, cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục cải tạo bị cáo cũng như tăng cường tính răn đe, phòng ngừa tội phạm chung. Trên cơ sở đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Quốc Thi 13 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a)  Có tính chất loạn luân;

b)  Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối  với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý