Làm mối 'mây mưa' để kiếm 20.000 đồng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Làm mối 'mây mưa' để kiếm 20.000 đồng

Thấy khách làng chơi có nhu cầu mua dâm, Loan và Lai sốt sắng tìm gái để giới thiệu, hưởng tiền môi giới. Nếu đi tàu nhanh, mỗi gái mại dâm trả công cho Loan 20.000 đồng, ngủ qua đêm tăng lên 50.000 đồng.

07/11/2012 10:17 PM
12,463

Ngày 7/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xét xử vụ án môi giới và chứa mại dâm tại nhà nghỉ Thy Thy ở đường Nguyễn Thiện Thuật do bà Nguyễn Thị Minh làm chủ.

Loan, Lai và Hoàng tại tòa sáng ngày 7/11. Ảnh: Hoàng Văn

Theo cáo trạng, tối 24/7/2011 cảnh sát kiểm tra nhà nghỉ này, phát hiện hai đôi nam nữ đang "mây mưa". Gái mại dâm khai được Nguyễn Thị Kim Loan (32 tuổi, quê An Giang) môi giới bán dâm với giá 300.000 đồng. Nếu đi "tàu nhanh", mỗi gái mại dâm trả công cho Loan 20.000 đồng, ngủ qua đêm tăng lên 50.000 đồng.

Kiểm tra sổ lưu trú, cơ quan chức năng phát hiện trong số 23 khách đến thuê phòng có 10 người mua dâm thông qua Đinh Hữu Lai - người môi giới ở gần nhà nghỉ Thy Thy. Làm việc với cơ quan điều tra, người đàn ông 40 tuổi này khai mỗi lần môi giới gái bán dâm, được trả công 20.000 đồng.

Cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở truy tố Loan, Lai về tội Môi giới mại dâm và Trương Duy Hoàng (26 tuổi, nhân viên nhà nghỉ) phạm tội Chứa mại dâm. Bà Minh là chủ nhà nghỉ nhưng không biết Hoàng cho khách thuê phòng để mua bán dâm nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, trong phiên xử, Hoàng khai chỉ là người làm công, mọi chuyện do chủ nhà nghỉ sắp xếp chứ không chứa mại dâm để hưởng lợi bất chính. HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ.

Hoàng Văn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý