Lần đầu triển khai thụ tinh trong ống nghiệm tại Đà Nẵng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Lần đầu triển khai thụ tinh trong ống nghiệm tại Đà Nẵng

(Xã hội) Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, sau gần 10 năm chuẩn bị, bệnh viện sẽ chính thức triển khai thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm theo kỹ thuật hiện đại.

25/02/2014 07:59 PM
2,424

Ngày 25/2, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Lê, trưởng phòng hiếm muộn (khoa phụ sản, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cho biết, giữa tháng 3/2014, bệnh viện sẽ triển khai thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm theo kỹ thuật hiện đại.

Theo bác sĩ Lê, từ năm 2000, phòng hiếm muộn đã được thành lập (thuộc Bệnh viện Đà Nẵng) để thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) và đã có hàng trăm cháu ra đời. Tuy nhiên, với phương pháp này chỉ thực hiện được cho những trường hợp nhẹ (tinh trùng yếu nhẹ).

Tháng 7/2004, Khoa Hiếm muộn đã triển khai chương trình thụ tinh trong ống nghiệm vệ tinh cho bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) để hỗ trợ chữa bệnh vô sinh cho các tỉnh miền Trung cũng như dần dần chuyển giao công nghệ với sự hỗ trợ đắc lực của Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng – người đầu tiên đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm vào Việt Nam.

Vào tháng 3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng sẽ triển khai thụ tinh trong ống nghiệm.

Đến nay, bệnh viện đã trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị hiện đại để thực hiện hầu hết các kỹ thuật hiện đại, tiên tiến như các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong nước và thế giới như: hệ thống laser để hỗ trợ phôi thoát màng; hệ thống kính hiển vi soi ngược có gắn bộ vi thao tác để thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng; máy chọc hút trứng Rocket Craft để thực hiện kỹ thuật IVI…

Sau khi đưa vào hoạt động, Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng có thể thực hiện các ca thụ tinh trong ống nghiệm khó như: thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển (IVF cổ điển); thụ tinh trong ống nghiệm với kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (IVF –ICSI); thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng phẫu thuật (trường hợp vô sinh nam không có tinh trùng tắc nghẽn); thụ tinh trong ống nghiệm – xin trứng; IVF –ICSI với trứng trữ lạnh; trữ lạnh phôi/trứng/tinh trùng; chuyển phôi trữ lạnh; sinh thiết tinh hoàn chẩn đoán; phẫu thuật lấy tinh trùng để thực hiện ICSI; chọc hút nang cơ năng dưới siêu âm; hỗ trợ phôi thoát màng và triển khai phòng khám nam khoa.

Hệ thống kính hiển vi soi ngược hiện đại để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Hiện tại, đội ngũ y bác sĩ tại phòng hiếm muộn đã sẵn sàng thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vào giữa tháng 3/2014 với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hosrem (Hội nội tiết sinh sản và vô sinh TPHCM) trong đó có hai bác sĩ đầu ngành về thụ tinh nhân tạo là ThS. Hồ Mạnh Tường và ThS. Vương Thị Ngọc Lan.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Lê cũng cho biết: Theo đánh giá của các chuyên gia hàng đầu của cả nước về hỗ trợ sinh sản, thì đây là một trong những trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm trang bị máy móc hiện đại nhất của cả nước, đáp ứng hầu hết tất cả những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện có trên thế giới… Việc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng sẽ có rất nhiều thuận lợi cho các cặp vợ chồng hiếm muộn như: đi lại thuận tiện hơn, có thể vừa đi làm việc bình thường vừa chữa bệnh; chi phiếu điều trị giảm hơn nhiều so với TPHCM và Hà Nội và nhất là giảm áp lực tâm lý cho bệnh nhân vì không bị tâm lý chữa bệnh ở nơi xa lạ.

Việc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng lần đầu tiên làm ca thụ tinh trong ống nghiệm trong thời gian tới sẽ là tin vui cho rất nhiều cặp vợ chồng bị hiếm muộn tại các tỉnh miền Trung.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý