Lãnh đạo Sầm Sơn thông tin việc kênh nước thải đen ngòm đổ ra biển

sakura1 sakura1 @sakura1

Lãnh đạo Sầm Sơn thông tin việc kênh nước thải đen ngòm đổ ra biển

Giải thích về việc dòng nước thải đen ngòm đổ ra biển Sầm Sơn, đại diện lãnh đạo thành phố cho rằng, do lượng khách đổ về quá đông nên nước thải bị rò rỉ ra ngoài.

05/05/2017 08:49 AM
106

Giải thích về việc dòng nước thải đen ngòm đổ ra biển Sầm Sơn, đại diện lãnh đạo thành phố cho rằng, do lượng khách đổ về quá đông nên nước thải bị rò rỉ ra ngoài.

Theo thông tin đăng tải trên báo VietNamNet, sau khi nhận được phản ánh về vệt nước thải đen xả ra bãi tắm, Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Phạm Văn Tuấn cho biết, thành phố hiện có 5 cống xả nước thải ra biển nhưng chỉ 3 cống có nguồn nước đen thải ra biển, 2 cống còn lại không có khu dân cư nên chủ yếu là thoát nước mưa.

“Trước và trong ngày khai hội du lịch hè Sầm Sơn không có hiện tượng nước thải rò rỉ ra bãi biển. Do những ngày nghỉ lễ lượng khách đổ về quá đông, lên đến 430 nghìn lượt khách, các khách sạn chật kín phòng khiến cho lượng nước thải sinh hoạt quá tải gây rò rỉ qua đường cửa cống”, ông Tuấn phân trần.

Lãnh đạo Sầm Sơn thông tin việc kênh nước thải đen ngòm đổ ra biển - Ảnh 1

Dòng nước đen chảy ra biển hôm 1/5  - Ảnh: báo VietNamNet

Theo ông Tuấn, sau khi đọc được thông tin phản ánh trên báo, UBND TP Sầm Sơn đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị và công ty Môi trường Sầm Sơn (đơn vị được giao quản lý vệ sinh bãi biển) kiểm tra và xử lý nguồn nước đen chảy ra bãi biển.

Ông Tuấn cũng thừa nhận, các trạm bơm bị quá tải khi hút lên đưa về nhà máy xử lý. Để xử lý dứt điểm nguồn nước thải trong đợt cao điểm vừa qua, Sầm Sơn đã phải bổ sung thêm 1 máy bơm ở trạm bơm để hút nước đưa về khu xử lý tập trung.

Để tránh việc quá tải về nguồn nước sinh hoạt rò rỉ ra bờ biển, lãnh đạo Sầm Sơn tiếp tục đầu tư thêm 1 trạm bơm khác ở phường Trung Sơn, công suất 450 m3/h (đã lắp đặt xong, dự kiến trong tháng này sẽ hoạt động). Như vậy, cả 2 trạm bơm sẽ đủ để xử lý nước thải.

Theo ông Tuấn, thời gian tới, Sầm Sơn sẽ xây thêm 2 trạm bơm nữa, tiến tới đồng bộ hóa để xử lý triệt để nước thải sinh hoạt.

“Sầm Sơn đang phối hợp với Sở khoa học công nghệ thí nghiệm trạm xử lý nước thải đầu nguồn”, ông Tuấn cho biết.

Như báo Tri thức trực tuyến đã đưa tin trước đó, bắt đầu tư sáng 30/4, hàng nghìn người tấp nập đổ xuống Sầm Sơn tắm biển. Tuy nhiên, nhiều người không biết mình đang ngụp lặn, nô đùa cạnh một kênh nước thải ô nhiễm, bốc mùi hôi thối.

Kênh nước đen ngòm này xuất hiện ở khu vực bãi tắm A, phía dưới chân đền Độc Cước. Kênh nước thải sinh hoạt này dù đã được đóng kín nhưng do lượng nước thải quá lớn dẫn đến rò rỉ, chảy thẳng ra biển.

Trên bãi biển, xác cua, cá chết, rác bẩn trôi nổi. Thậm chí xác những con cua, cá đang trong thời gian phân hủy bốc mùi hôi thối, khó chịu. Mỗi khi thủy triều lên cao, xác cua, cá chết lại đẩy hơn vào bờ khiến nhiều người phải bịt mũi khi đi qua.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý