Lập khống chứng từ, 2 huyện ủy viên bị kỷ luật

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Lập khống chứng từ, 2 huyện ủy viên bị kỷ luật

Vi phạm trong việc lập khống các chứng từ để quyết toán, gây thất thoát ngân sách trên 66 triệu đồng, 2 huyện ủy viên huyện Châu Thành A (Hậu Giang) bị kỷ luật.

01/04/2015 07:10 AM
524

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo tin tức từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, đơn vị vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thành Nguyên - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (gọi tắt là trung tâm) và ông Nguyễn Hồng Thoại - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A, nguyên Giám đốc trung tâm, 2 ông này đều là huyện ủy viên huyện Châu Thành A, có vi phạm trong việc lập khống các chứng từ để quyết toán, gây thất thoát ngân sách trên 66 triệu đồng.

Theo đó, ông Nguyên bị kỷ luật cảnh cáo, còn ông Thoại bị khiển trách.

Theo báo cáo kết luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 2012 khi là phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm giám đốc trung tâm, ông Thoại đã đồng ý lập khống chứng từ để thanh quyết toán trên 16 triệu đồng.

Còn ông Nguyên (làm giám đốc trung tâm từ tháng 1/2013 đến nay) cũng lập khống chứng từ để thanh quyết toán hơn 50 triệu đồng.

Văn Dũng

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý