Lễ hội đền Hùng 2017: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ Tổ

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Lễ hội đền Hùng 2017: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ Tổ

Tại Lễ hội đền Hùng 2017, những du khách ăn mặc phản cảm, không phù hợp với thuần phong mĩ tục khi đi giỗ Tổ sẽ được lực lượng an ninh mời xuống.

06/04/2017 08:19 AM
122

Tại Lễ hội đền Hùng 2017, những du khách ăn mặc phản cảm, không phù hợp với thuần phong mĩ tục khi đi giỗ Tổ sẽ được lực lượng an ninh mời xuống.

Theo tin tức báo Vietnamnet đăng tải, vào chiều ngày 5/4, ông Hà Kế San- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, để hạn chế tối đa các hiện tượng phản cảm không đáng có trong Lễ hội đền Hùng 2017, Ban tổ chức Lễ hội đền Hùng đã đưa ra tiêu chí 5 không: Không có người ăn xin, ăn mày; không có ùn tắc giao thông; không chèo kéo khách và chặt chém; không có hành vi phản cảm trong lễ hội; không để mất vệ sinh trong lễ hội.

Lễ hội đền Hùng 2017: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ Tổ - Ảnh 1

Lễ hội đền Hùng 2017: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ Tổ. Ảnh: Báo VnExpress

Khi đưa ra tiêu chí 5 không và cam kết với dư luận thì BTC xác định là trách nhiệm rất nặng nề và đây là những nội dung đầy cam go và khó khăn.

Nếu như lễ giỗ tổ chỉ đón 1 - 2 triệu người thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nhưng khi số lượng du khách lên đến 4 - 5 triệu người thì nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy chúng tôi vẫn quyết tâm giải quyết và sẽ cố gắng hoàn thiện dần theo từng năm để cải thiện tình hình”, báo Vietnamnet dẫn lại lời ông San.

Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũng cam kết, không để xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện giao thông trước khu vực cổng vào; kiểm soát chặt chẽ việc các chủ cửa hàng tự ý tăng giá các mặt hàng. Đặc biệt, việc ăn mặc phản cảm, không phù hợp với thuần phong mĩ tục khi đi lễ đền Hùng sẽ được lực lượng an ninh mời xuống.

Theo báo VnExpress, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cho biết thêm, Ban tổ chức lễ hội đền Hùng quy định cấm khách ăn mặc hở hang, phản cảm lên khu di tích đền Hùng.

"Công an đứng ở cổng đền sẽ trực tiếp mời khách xuống nếu thấy trang phục không phù hợp, như: mặc váy ngắn trên đầu gối, áo hai dây... và hướng dẫn về khu vực thay đồ ở dưới chân núi", bà Chinh cho hay.

Về giải pháp giải quyết tình trạng chen lấn xô đẩy trong ngày chính hội, theo báo Tri Thức Trực Tuyến, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cho biết, ban tổ chức đã đưa ra 2 giải pháp. Cụ thể, năm nay phần dâng hương sẽ diễn ra sớm hơn một giờ (tức 6h ngày 6/4). Ngoài ra, tỉnh đã bố trí dải phân cách phân luồng từ xa bằng các dải phân cách mềm. Tại các lối đi, nhà đền đều có các camera quan sát để ra vào hợp lý, tạo ra không gian dễ thở cho người dân.

“Chúng tôi cương quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc, vỡ trận”, ông San nhấn mạnh.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý