Lộ bảng giá 'mua' nữ sinh Trung Quốc trong 1 năm

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Lộ bảng giá 'mua' nữ sinh Trung Quốc trong 1 năm

Mỗi người sẽ có một giá khác nhau tùy vào mức độ xinh đẹp và trình độ học vấn.

19/05/2012 02:31 PM
1,067


Mất trăm ngàn USD/năm để "thuê" người tình

Trên một tấm danh thiếp có đề giới thiệu "Môi giới người tình" và tự nhận là đại diện của khối các trường cao đẳng, đại học ở Thượng Hải. Hình ảnh đại diện là một cô nữ sinh họ Đinh, khóa 2007 của trường Đại học Tài chính Thượng Hải, bên dưới là các phương thức liên lạc với cô gái này như số điện thoại, địa chỉ email. Bên dưới nữa là câu khẩu hiệu: Chốn vui chơi của những người thành đạt, mảnh đất thiên đường của các nam thanh nữ tú. Ngoài ra trên tấm danh thiếp cũng không quên nhắc nhở những khách hàng tiềm năng: “Chỉ liên lạc khi bạn thực sự nghiêm túc”.

Tấm danh thiếp có hình nữ sinh họ Đinh cùng biểu giá của 12 trường ở Thượng Hải.

Đính kèm với tấm danh thiếp này là tờ biểu giá khổ A4 gồm danh sách các sinh viên của các trường cao đẳng, đại học ở Thượng Hải và mức giá để sở hữu một sinh viên trong trường làm người tình trong một năm là bao nhiêu.

Cụ thể, tờ biểu giá được niêm yết rõ ràng dành cho đối tượng các nữ sinh của từng trường, trong đó bao gồm Học viện Hí kịch Thượng Hải, Đại học Sư phạm Thượng Hải… với giá trung bình từ 20 ngàn đến hàng trăm ngàn tệ (khoảng 300 đến vài chục ngàn USD) tùy thuộc vào việc nữ sinh đó đến từ trường đại học nào.

Trên biểu giá, nữ sinh họ Đinh còn ghi chú rằng các nữ sinh viên khi gặp khách hàng sẽ cho bạn xem thẻ sinh viên nếu khách muốn chứng minh họ có thật là sinh viên hay không, thậm chí khách hàng có thể kiểm tra học vấn của họ với các môn như toán cao cấp, tiếng Anh trình độ B, C, D hoặc tiếng Anh giao tiếp cũng như kỹ năng dịch của họ… Thẻ của các nữ sinh này cũng có thể được kiểm tra trên website của Bộ giáo dục Trung Quốc nếu khách còn nghi ngờ.

Hình ảnh cũng như số điện thoại của nữ sinh cũng được đăng tải tại một số web giới thiệu người tình.

Trên một tấm danh thiếp khác cũng có nội dung tương tự, chỉ khác đại diện là từ phía khối các trường cao đẳng, đại học Bắc Kinh và người liên lạc là anh Chen từ cao đẳng ngoại ngữ thuộc Đại học Bách Khoa Bắc Kinh. Đính kèm đó là biểu giá của 14 trường đại học và học viện nghệ thuật ở Bắc Kinh, bao gồm Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Nhân dân Trung Quốc nằm ở top đầu với giá là 650 ngàn tệ (tương đương 103.000 USD)!

Để “nuôi” một nữ sinh của Đại học Thanh Hoa, một người phải trả từ 63.000 - 95.000 USD/năm. Đối với nữ sinh từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh thì số tiền này có nhỉnh hơn với giá từ 71.000 - 103.000 USD/năm.

Cảnh sát vào cuộc

Sau khi nhận được những thông tin này và những quảng cáo tràn lan trên mạng, cảnh sát Bắc Kinh vào cuộc tìm hiểu 14 trường đại học có tên trong danh sách, nhưng không phát hiện ai có tên là anh Chen.

Trong một đoạn clip được cảnh sát Bắc Kinh bí mật thu được thì người tên là Chen này tuổi trung niên, có đeo kính và anh này tự giới thiệu những khách hàng của mình đều là những người đàn ông thành đạt. Giá để sở hữu một người tình nữ sinh hoặc nam sinh mà tên này đưa ra là từ 7.000 - 103.000 USD/năm và hai bên có thể thương lượng khi gặp mặt.

Sau khi tìm hiểu, cảnh sát đã nhận diện được chân tướng của “anh Chen” cũng như nơi ở của hắn. Cảnh sát cũng đã theo dõi và giám sát khu vực hắn ở nhưng không nhận thấy có ai đến liên hệ với hắn. Sau một tháng theo dõi, cảnh sát đã cho mời Chen đến để thẩm vấn, ban đầu y một mực chối về những tấm danh thiếp cũng như biểu giá trên và cho rằng hắn chỉ làm vậy cho vui chứ không có thật. Khi được hỏi tại sao lại gặp gỡ với các nữ sinh thì Chen nói chỉ muốn kết bạn và muốn tìm bạn đời.

Theo thông tin từ phía cảnh sát Bắc Kinh thì Chen 45 tuổi, đã ly dị và thất nghiệp, đang sống ở Bắc Kinh. Chen đã bị cảnh sát bắt giữ và phạt vì hành vi môi giới, nhưng trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát không tìm được một nữ sinh nào tham gia như trong vụ này.

Thời gian gần đây, những vụ việc như thế này không còn hiếm ở Trung Quốc khi các trang web hay các trung tâm môi giới “mua tình” hoạt động một cách bí mật đang nở rộ, dưới cái chiêu bài gọi là giúp các cô gái trẻ thâm nhập vào làng giải trí. Một số trang web có đăng hình cũng như số điện thoại của nữ sinh đó kèm theo cho khách dễ dàng liên lạc trong trường hợp các nữ sinh này tự “rao bán” mà không qua bất kỳ một trung tâm hay người môi giới nào.

"Người tình", "bồ nhí" hay "vợ lẽ" được dùng để chỉ những người phụ nữ được sống trong nhung lụa trong những biệt thự sa hoa và được chu cấp đủ đầy bởi những người tình đại gia thuộc mọi thành phần địa vị xã hội. Có thể hiểu là hai người sẽ sống chung và người kia phải chu cấp tiền cho đối tượng được “mua” trong một khoảng thời gian nhất định đã thỏa thuận.

Theo GDVN

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý