Lộ diện nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hòa Bình

mesu mesu @mesu

Lộ diện nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hòa Bình

Lần theo các dấu vết để lại tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã nhận diện được nghi can liên quan đến vụ án nghiêm trọng này.

31/07/2017 12:24 AM
420

Lần theo các dấu vết để lại tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã nhận diện được nghi can liên quan đến vụ án nghiêm trọng này.

Liên quan đến vụ Hai vợ chồng bị sát hại dã man ở Hòa Bình, báo Công lý đăng tải thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định được một nghi can liên quan đến vụ hai vợ chồng bị sát hại dã man tại một lán trại gây xôn xao dư luận tỉnh Hòa Bình những ngày qua.

Theo đó, lần theo các dấu vết tại hiện trường và manh mối thu thập được, cơ quan Công an đã nhận diện được đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, hiện danh tính của đối tượng này vẫn chưa được tiết lộ.

Lộ diện nghi can sát hại hai vợ chồng ở Hòa Bình - Ảnh 1Phóng to

 

Hiện trường nơi phát hiện thi thể - Ảnh: báo Công lý

Như báo Infonet đã đưa tin trước đó, chiều muộn ngày 26/7 người dân phát hiện đôi vợ chồng tử vong tại một trang trại ở xóm Than, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, trên người có nhiều vết chém nên đã báo cáo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã đến phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Lò Văn T. (58 tuổi) và vợ là bà Bùi Thị D. (54 tuổi).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đến bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ.

Báo Công lý dẫn lời người dân địa phương, hai vợ chồng ông T. sống rất chan hòa với bà con chòm xóm. Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng ông T. có lập một trang trại nhỏ để trông coi bò và chăn nuôi một đàn vịt nhằm tăng gia sản xuất.

Ngoài công việc làm trang trại để canh tác sản xuất, ông T. còn nhận trông coi khu rừng Suối Nham thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh.

Được biết, hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nằm cách UBND xã Tân Pheo khoảng 5km, đây là một khu vực vùng sâu vùng xa, phải đi bộ nhiều tiếng đồng hồ mới lên được đến nơi xảy ra vụ việc .

Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ án mạng.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý