Lo ngại hộp đen của máy bay MH370 có thể đã hết pin

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Lo ngại hộp đen của máy bay MH370 có thể đã hết pin

(Xã hội) Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của Hàng không Malaysia hiện đã bước sang tuần vô vọng thứ sáu. Vùng tìm kiếm trên Ấn Độ Dương trở nên im lìm làm dấy lên lo ngại pin hộp đen của chiếc máy bay MH370 có khả năng đã cạn.

14/04/2014 03:57 PM
1,442

Theo hãng tin AP, không một tín hiệu điện tử nào được ghi nhận kể từ ngày 8/4 và khả năng lớn là pin hộp đen đã cạn. Pin của mỗi hộp đen chỉ duy trì được 30 ngày, trong khi chiếc máy bay mất tích từ hôm 8/3.

Hôm qua, 13/4, Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng đã nhận định, có thể hộp đen MH370 đã ngừng hoạt động: "Pin trong hộp đen chỉ có thể kéo dài một tháng và bây giờ khoảng thời gian đó đã trôi qua. Tôi nghĩ rằng hộp đen của máy bay MH370 đã ngừng hoạt động". Ông cũng cho rằng việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể rất lâu nữa mới cho kết quả.

Mô tả ảnh.

Khoanh vùng khu vực phát hiện tiếng "ping" nghi là của hộp đen MH370.

Mặc dù không dò được tín hiệu mới, đội tìm kiếm vẫn tiếp tục rà soát với hy vọng phát hiện được bất kỳ mảnh vỡ hoặc âm thanh nào còn có thể phát ra. Họ đang cố gắng xác định chính xác vị trí chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bị rơi trên vùng biển phía nam Ấn Độ Dương.

Khi các nhà tìm kiếm chắc chắn rằng hộp đen hết khả năng phát tín hiệu, robot lặn sẽ được thả xuống nước. Một robot dưới nước sử dụng sóng siêu âm và gắn camera được vận hành tự động như một xe lội nước. Việc tìm hộp đen sau đó sẽ vô cùng khó khăn vì khu vực biển này sâu đến 4.500 m.

Chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas cho biết: "Chúng ta đã bước sang ngày thứ 37 của cuộc tìm kiếm. Tuổi thọ pin được cho là 30 ngày. Chúng tôi rất mong nó có thể kéo dài 40 ngày. Tuy nhiên, đã 5 ngày trôi qua kể t��� khi 'ping' được phát ra mạnh nhất. Hy vọng bây giờ là có thể thu được thêm một hoặc hai tiếng 'ping' để khoanh vùng hình tam giác của âm thanh, giúp thu hẹp vùng tìm kiếm".

Mô tả ảnh.

Tàu hải quân Australia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Diện tích tìm kiếm dưới nước hiện tại là 1.300 km2, gần bằng diện tích thành phố Hải Phòng của Việt Nam. Trong khi diện tích rà soát mảnh vỡ trên mặt nước vào ngày hôm nay là khoảng 57.506 km2, khoảng một phần sáu diện tích Việt Nam. 

Các chuyên gia xác định hai âm thanh nghe được một tuần trước bởi tàu Ocean Shield của Australia phù hợp với các tín hiệu phát ra từ các hộp đen. Hai tiếng "ping" khác cũng được phát hiện trong cùng khu vực hôm 8/4.

Sau khi phân tích dữ liệu vệ tinh, các quan chức cho rằng chiếc máy bay chở 239 hành khách đã chuyển hướng không rõ lý do và bay tới nam Ấn Độ Dương, phía tây bờ biển Australia. Cuộc tìm kiếm trên diện rộng đang được triển khai với sự tham gia của 12 chiếc máy bay và 14 tàu tìm kiếm đến từ các nước.

Bí ẩn của MH370 đã nảy sinh cuộc tìm kiếm khó khắn nhất và đắt nhất trong lịch sử hàng không. Hiện các nhà điều tra đang nhằm vào thông tin rằng phi công phụ đã thực hiện một cuộc gọi bằng điện thoại di động của mình sau khi máy bay đi chệch khỏi lộ trình vạch sẵn.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý