Lô vũ khí bị giữ ở Phần Lan là của Việt Nam đang gửi đi sửa chữa

mesu mesu @mesu

Lô vũ khí bị giữ ở Phần Lan là của Việt Nam đang gửi đi sửa chữa

(Quốc phòng) Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, lô thiết bị hiện đang bị Phần Lan tạm giữ trên đường gửi đến Ukraine là của Việt Nam. Lô vũ khí này đang trên đường gửi đi sửa chữa.

24/07/2014 06:01 PM
1,601

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 7/2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, đây là lô hàng thiết bị quân sự của Việt Nam được gửi đến Ukraine để bảo dưỡng và sửa chữa theo chương trình hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Lô vũ khí này đang trên đường gửi đi sửa chữa.

Ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Hoạt động này là bình thường, theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan để giải quyết các thủ tục hải quan  và hoàn thành việc quá cảnh tại Phần Lan.

Trước đó, tờ Helsingin Sanomat của Phần Lan  đã đưa tin, hải quan Phần Lan đã ngăn chặn và thu giữ một container chứa các thành phần vũ khí tên lửa được chuyển đi Ukraine có địa chỉ nơi gửi là từ Việt Nam. Lô hàng bị tạm giữ vào cuối tháng Sáu tại sân bay thủ đô Vantaa.

Một quan chức hải quan Phần Lan nói với tờ báo rằng, trong container này chứa phụ tùng của hệ thống điều khiển phóng tên lửa.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp báo, ông Lê Hải Bình đã trả lời nhiều câu hỏi của báo giới liên quan đến các sự việc như 5 phụ nữ Việt Nam bị tấn công tại Trung Quốc, hỗ trợ gia đình người Việt gặp nạn trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi...

Theo đó, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, ngay sau khi có thông tin về sự việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sư quán Việt Nam tại Trung Quốc tiến hành các biện pháp lãnh sự để bảo vệ công dân, đồng thời xác minh lại vụ việc.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở Trung Quốc khẩn trương làm việc với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc nhằm xác định nhân thân, cứu chữa kịp thời người bị thương, an táng những người đã mất", ông Lê Hải Bình nói.

Bộ ngoại giao cũng khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ các ngư dân hoạt động hợp pháp trên biển.

Trước đó, theo tin tức từ báo chí Nga, Phần Lan được một số tờ báo trong nước dẫn lại hôm 20/7 vừa qua, lô hàng bị Hải quan Phần Lan tạm giữ là một container linh kiện tên lửa. Lô hàng này xuất đi từ Việt Nam và nơi đến là Ukraine.
Các cơ quan chức năng Phần Lan đang xem xét để kết luận cụ thể về lô hàng này. Cũng theo cơ quan chức năng của Phần Lan, lô hàng này bị giữ do thiếu các giấy tờ cần thiết theo thủ tục quá cảnh. 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý