Trong video này, từ phút 15:32 đến phút 15:40 chiếu ngày sinh của gia đình Công Phượng theo hồ sơ được lưu ở công an huyện. Theo đó, ngày sinh của anh trai Nguyễn Công Thủy là 20/6/1982 và ngày sinh của Nguyễn Thị Kiều là 14/8/1990.
Hồ sơ gia đình Công Phượng lưu tại công an huyện.
Còn từ phút 15:43 đến phút 15:52, ta sẽ thấy ngày tháng năm sinh trong gia đình Công Phượng tại hồ sơ của xã. Theo thứ tự, các anh chị em Công Phượng được khai là Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thủy, Nguyễn Thị Kiều, Công Phượng và Nguyễn Thị Phương Anh. Ngày sinh của những người này lần lượt là 15/10/1979, 16/8/1982(?-hai số cuối không rõ ràng do bị gạch xóa), 20/4/1990, 21/1/1993 (ngày tháng năm sinh được cho là của Công Phượng ) và 2/1/2001.
Ngày tháng năm sinh của gia đình Công Phượng lưu ở xã.
Như vậy, theo hồ sơ ở xã, ngày sinh của Nguyễn Công Thủy là 16/8/1982 và Nguyễn Thị Kiều là 20/4/1990. Ngày tháng sinh này khác hoàn toàn về ngày, tháng sinh trong hồ sơ ở huyện. Đâu là thông tin chính xác về ngày sinh của hai người này?
Có thể thấy, đã có những nhầm lẫn khi kê khai hộ khẩu hay đăng ký khai sinh đối với những người trong gia đình Công Phượng. Đây là điều thường thấy ở các làng quê Việt Nam. Việc cha mẹ không nhớ ngày sinh của con không phải chuyện lạ khi áp lực cơm áo đè nặng lên đôi vai họ.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng công tác hộ tịch hộ khẩu ở quê Công Phượng rất cẩu thả. Từ chuyện người anh trai Công Khoa đã mất vì đuối nước không bị xóa tên trong sổ, thay vào đó lại ghi đè tên tuổi của Công Phượng lên, đến năm sinh của người anh Công Thủy bị gạch xóa và loạn ngày sinh anh chị Công Phượng như vậy. Nếu các cấp chính quyền ở đây không sớm chấn chỉnh công tác hộ tịch hộ khẩu, sẽ còn rất nhiều trường hợp gặp khó khăn trong cuộc sống như Công Phượng hiện tại.
Hạ Vy