Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả”

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả”

Tại Trung Quốc, tất cả các mặt hàng từ quần áo, giày dép, điện thoại di động, thậm chí là ô tô… đều có thể làm giả.

27/06/2017 03:26 PM
182

Tại Trung Quốc, tất cả các mặt hàng từ quần áo, giày dép, điện thoại di động, thậm chí là ô tô… đều có thể làm giả. 

Theo đó, Trung Quốc là một thị trường tiềm năng về các mặt hàng giá rẻ. Tại đây, họ không hề cấm bán hàng giả trên mạng, do đó toàn bộ thị trường trực tuyến của nước này đều ngập tràn hàng giả đại hạ giá, nhái trắng trợn những thương hiệu nổi tiếng. Thế mới nói, những ai muốn mua phiên bản giá rẻ của các thương hiệu nổi tiếng thì hãy đến Trung Quốc. Những bức ảnh sau đây sẽ cho bạn thấy rõ điều đó.

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 1Phóng to

Nếu tìm Starbucks khó quá thì hãy ghé thử Sunbucks xem sao nhé.

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 2Phóng to

Okey và Olay đúng là tương đương nhau thật

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 3Phóng to

Đến ông trùm thể thao Nice cũng không được buông tha cơ mà

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 4Phóng to

Đây là Phiên bản song sinh với iPhone mang tên HiPhone. Theo đó, HiPhone đã sao chép từ thiết kế cho đến giao diện của iPhone – smartphone cao cấp do Apple sản xuất. Chiếc HiPhone 6 dưới đây giống hàng thật như đúc, điểm khác biệt duy nhất là chiếc smartphone nhái này chạy hệ điều hành Android được tinh chỉnh cho giống iOS.

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 5Phóng to

Wumart và Walmart

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 6Phóng to

Nhái sản phẩm thôi còn chưa đủ, người Trung Quốc không hề thương tiếc khi còn nhái luôn cả thương hiệu Apple Store. Các cửa hàng này được trang trí và trưng bày giống hệt Apple Store. Apple cũng đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc bảo hộ quyền thương hiệu, tuy nhiên tại thị trường này thì đó là điều khó có thể thực hiện được.

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 7Phóng to

Nếu nổi tiếng là KFC thì Trung Quốc sẽ có nhà hàng OFC – Obama Fried Chicken (Gà rán Obama)

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 8Phóng to

Oreo sẽ được nhái thành Borio. Không biết họ có bắt chước được hương vị của nó không?

Loạt ảnh minh chứng “Trung Quốc là vương quốc siêu hàng giả” - Ảnh 9Phóng to

McDonald bị làm nhái là chuyện bình thường. Trình độ nhái thương hiệu của Trung Quốc quả là “đẳng cấp”.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý