Lời khai của kẻ ép nhiều phụ nữ ra đồng cưỡng hiếp

daikieu daikieu @daikieu

Lời khai của kẻ ép nhiều phụ nữ ra đồng cưỡng hiếp

Từng bị ngồi tù về tội “Cướp tài sản và “Hiếp dâm” nhưng vừa ra tù chưa tròn 2 năm, Văn lại “ngựa quen đường cũ”.

22/04/2016 09:15 PM
7

(ĐSPL) - Từng bị ngồi tù về tội “Cướp tài sản và “Hiếp dâm” nhưng vừa ra tù chưa tròn 2 năm, Văn lại “ngựa quen đường cũ”.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố Đặng Quang Văn (44 tuổi, tạm trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình) để điều về tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”. Văn là nghi can cướp, hiếp hàng loạt phụ nữ trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Lời khai của kẻ ép nhiều phụ nữ ra đồng cưỡng hiếp - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng Văn đã gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm, cướp tài sản ở cánh đồng. (Ảnh minh họa)

Theo lời khai của Văn và tài liệu điều tra, Phòng PC45, Công an Thái Bình bước đầu xác định, từ tháng 12/2015 tới ngày bị bắt giữ, Văn đã gây ra 6 vụ cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ. Các nạn nhân bị Văn cướp, hiếp chủ yếu đã ngoài 40 tuổi.

“Thủ đoạn chung Văn sử dụng là khoảng hơn 17 -18 giờ, đối tượng ra cánh đồng gần nhà phục kích. Khi thấy phụ nữ đi chợ qua hoặc đang làm đồng ở nơi vắng vẻ, Văn sẽ dùng dao hoặc một đoạn dây khoảng 40 cm khống chế, đe dọa ép nạn nhân đưa tiền.

Sau khi cướp được tiền, Văn ép nạn nhân ra một chỗ khác thực hiện hành vi hiếp dâm… Theo ý kiến của bác sĩ, Văn có biểu hiện mắc bệnh cuồng dâm”, một cán bộ điều tra Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Về nhân thân của đối tượng, vị cán bộ Phòng PC45 cho biết, Văn có 2 tiền án, trong đó 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 tiền án về tội “Cướp tài sản, Hiếp dâm”.

“Vào năm 1997, Văn bị bắt vì thực hiện hành vi cướp tài sản, hiếp dâm phụ nữ. Khi đó, nạn nhân của đối tượng có cô gái trẻ. Sau đó đối tượng bị phạt chung thân cho hành vi này.

Quá trình cải tạo, Văn được giảm từ án từ chung thân xuống 20 năm và sau đó xuống còn 17 năm. Tới tháng 8/2014, Văn được mãn hạn tù”, cán bộ điều tra PC45, Công an Thái Bình nói.

Rời nhà tù, Văn nhanh chóng lập gia đình với chị T (42 tuổi) ở xã Tây Giang nên chuyển về đây sinh sống. Chị T là vợ thứ 2 của Văn, người vợ trước đã sang Trung Quốc. Văn có 3 người con, trong đó 2 người con với vợ đầu và 1 con với vợ thứ 2.

Trước đó báo An ninh thủ đô đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 14/3, Đặng Quang Văn điều khiển môtô đến cánh đồng thôn Trung Tiến, xã Tây An, huyện Tiền Hải, chặn đường bà Trần Thị M. (63 tuổi, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải) đang đi xe đạp.

Lúc này, Văn rút dao nhọn khống chế, cướp của bà M 227 nghìn đồng và ép bà M. dắt xe đạp đi vào đường đất giữa cánh đồng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Văn trả lại bà M. 77 nghìn đồng rồi bỏ đi. Ngày 15/4, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Văn.

NINH LAN (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý