Lỗi trang điểm cô dâu thường gặp nhất

sau_bimbim sau_bimbim @sau_bimbim

Lỗi trang điểm cô dâu thường gặp nhất

Ai cũng muốn mình xinh đẹp trong ngày cưới nên cố gắng tập trung trang điểm. Tuy nhiên không phải cô dâu nào cũng biết cách trang điểm. Rất nhiều cô dâu trở nên khó coi vì những lỗi trang điểm thường gặp.

24/01/2015 10:40 AM
7,579

Không tẩy tế bào chết trước khi trang điểm

Không tẩy tế bào chết trước khi trang điểm sẽ dễ làm mốc da, khiến da loang lổ không thể mịn màng. Ngay cả với đôi môi bạn cũng cần tẩy tế bào chết. Đơn giản nhất, bạn hãy dùng đường và bàn chải để tẩy đi các lớp da chết, da khô. Sau đó thoa một lớp dưỡng ẩm lên môi và để qua đêm, việc này sẽ giúp môi mềm và mượt hơn khi thoa son vào ngày cưới.

Không tẩy tế bào chết là một trong những lỗi trang điểm thường gặp (Ảnh minh họa)

Không tẩy tế bào chết là một trong những lỗi trang điểm thường gặp (Ảnh minh họa)

Đánh kem nền quá dày

Bạn cho rằng kem nền sẽ giúp bạn có một làn da hoàn hảo hơn trong các bức ảnh? Sự thật ngược lại. Một lớp nền quá dày sẽ khiến bạn trông không có vẻ tự nhiên. Một lớp kem nền chống thấm nước là tất cả những gì bạn cần.

Đánh phấn phủ và son thật đậm

Ai cũng muốn mình tỏa sáng rạng ngời trong ngày cưới. Tuy nhiên, lạm dụng điều này khiến khuôn mặt bạn trông rất kỳ cục và kém thẩm mỹ, chẳng hạn như phần trán phủ quá nhiều phấn bóng sẽ tạo cảm giác nhờn, dầu, không khỏe mạnh, môi quá bóng cũng khiến người đối diện nghĩ bạn vừa ăn mỡ….

Chú trọng vào gương mặt và bỏ qua phần còn lại của cơ thể

Nếu bạn sẽ mặc một chiếc váy cưới quây ngực lộng lẫy, điều đó đồng nghĩa với việc ngực, cánh tay, lưng và chân sẽ lộ ra. Hãy “giải quyết” những khu vực đó với ánh sáng lung linh từ kem dưỡng da tạo sáng. Nếu không, bạn có nguy cơ xuất hiện trong lễ cưới với một làn da đầy vết loang lổ.

Lần đầu tiên dùng lông mi giả

Hãy nhớ rằng bạn nên chắc chắn đã từng sử dụng lông mi giả trước khi dùng nó trong lễ cưới. Lông mi giả giúp đôi mắt đẹp, quyến rũ và huyền bí hơn. Tuy nhiên nó cũng dễ gây kích ứng cho những người lần đầu tiên sử dụng nó, ví dụ như hiện tượng ngứa, dặm, đỏ mắt.Nếu chưa từng dùng bao giờ thì đừng mạo hiểm, hãy nói với chuyên gia trang điểm chỉ nên chuốt dày lông mi thật của bạn mà thôi.

Dùng sai màu kem nền

Màu kem nền quá quá sáng sẽ khiến khuôn mặt cô dâu thiếu vẻ tự nhiên và nhìn giống tượng sáp, còn nếu quá nâu sẽ khiến khuôn mặt tối đi so với cơ thể và bộ váy cưới. Vì vậy, để chắc chắn, cô dâu nên bắt đầu thử màu kem nền khoảng 3 tháng trước ngày cưới và nên thử lại liên tục bởi da bạn có thể sẽ bị ánh mặt trời tác động làm tối đi vài tông màu.

Dùng phấn son mau trôi

Trong ngày cưới, bạn sẽ bị rơi vào nhiều trường hợp mà son phấn của bạn có thể dễ dàng bị lem như uống rượu, ôm, hôn, nhảy múa, khóc….Bởi vậy, nếu không sử dụng loại mỹ phẩm lâu trôi hoặc chống nước thì chỉ sau một thời gian ngắn, mặt bạn sẽ chẳng khác gì một cô hề vời đôi môi lem nhem son đỏ và cặp mắt loang lổ mascara.

Không đặt một buổi trang điểm thử nghiệm

Chắc hẳn bạn sẽ phải chiêm ngưỡng và hài lòng với portfolio của một nhiếp ảnh gia trước khi quyết định lựa chọn anh ta cho tiệc cưới của mình. Vậy tại sao lại bỏ qua việc “kiểm tra kĩ năng” của chuyên gia trang điểm? Đây thực sự là một bước quan trọng. Bạn cần phải tìm ra những điều bạn muốn sửa lại hoặc chưa hài lòng với khuôn mặt sau khi make up, trước khi... quá muộn.

Dùng quá nhiều hightlight

Ai cũng muốn mình tỏa sáng rạng ngời trong ngày cưới. Tuy nhiên, lạm dụng điều này khiến khuôn mặt bạn trông rất kỳ cục và kém thẩm mỹ, chẳng hạn như phần trán phủ quá nhiều phấn bóng sẽ tạo cảm giác nhờn, dầu, không khỏe mạnh, môi quá bóng cũng khiến người đối diện nghĩ bạn vừa ăn mỡ….

Hãy phủ vừa phải highlight lên gò má, dọc sống mũi, cằm, phía trên mắt để tạo hiệu ứng bóng khỏe đủ độ

Hãy phủ vừa phải highlight lên gò má, dọc sống mũi, cằm, phía trên mắt để tạo hiệu ứng bóng khỏe đủ độ

Dùng nhiều phấn má

Nhiều cô dấu rất cẩn thận. Họ thường nghĩ rằng, đánh phấn má quá nhạt có thể khiến má bị bạc đi do bay phấn khi hoạt động nhiều. Thực tế là phấn má chuyên dụng cho trang điểm chuyên nghiệp đâu dễ bay biến như vậy. Ngược lại, càng “trát” nhiều phấn hồng vào má khiến bạn trông giống hề. Khuôn mặt với phần má đậm đà lại kèm thêm môi son màu đậm và đôi mắt kẻ vẽ đậm đà khiến cô dâu thật nổi bật nhưng theo nghĩa tiêu cực.

Song Ngư (tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý