>>
Vào ngày 20/9, sau khi được các bác sĩ tại bệnh viện quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cứu chữa, sức khỏe của bà này đã dần ổn định. Tuy nhiên, vùng mặt của bệnh nhân vẫn phải quấn băng. Các bác sĩ yêu cầu bà Vương nên hạn chế nói chuyện để vết thương nhanh lành.
Khi được chuyển vào cấp cứu, tình trạng thương tích của người phụ nữ 49 tuổi này rất nghiêm trọng. Vết thương lớn nhất trên mặt sâu tới 2 cm, máu me đầy người. Các bác sĩ đã phải tiêm vaccine phòng dại cho bà Vương.
Ông Quách, chồng nạn nhân than thở: “Thật không ngờ, nuôi lợn bao năm nay, cuối cùng lại bị lợn cắn”.
 |
| Ảnh minh họa. |
Hai vợ chồng ông đều là người Giang Tây, làm nghề nông. Năm nay, ông bà đến Hàng Châu kiếm sống. Họ tìm được công việc nuôi heo tại một nông trại ở quận Tiêu Sơn. Mỗi ngày, họ chăm bẵm cho 130 con lợn nái, lo toan khoản ăn ngủ của chúng.
Với những con đã sinh sản, bà Vương tích cực quét dọn chuồng cho sạch sẽ. Tới khoảng 15h ngày 17/9, khi ông Quách đang tiêm cho lợn thì bà Vương chuẩn bị quét dọn ở chuồng có con vừa sinh được một ổ lợn con. Chính lúc ấy, tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. “Vừa trông thấy vợ tôi, con lợn bèn nhào lên, làm ngã bà ấy rồi cắn điên cuồng vào mặt”, ông Quách thuật lại.
Nhiều người vẫn quan niệm, lợn là loài động vật vốn rất ôn hòa, chịu nghe lời. Nhưng sự cố bất ngờ xảy ra với bà Vương khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Ông Tần – một người có 20 năm kinh nghiệm nuôi lợn, cho rằng, loài vật này cũng có cảm xúc như con người, lúc tốt lúc xấu. “Dù không xa lạ gì bà Vương, nhưng lúc đó, con vật đang có tâm trạng không tốt”, ông này cho biết.
Không chỉ lợn mà nhiều gia súc, vật nuôi khác cũng có hiện tượng tương tự. Một bác sĩ tại bệnh viện thú cưng của Hàng Châu nhận định, nhiều người bị chó, mèo nuôi cắn, đặc biệt là vào mùa xuân. Mọi người thường cho rằng, nguyên nhân chính của hiện tượng này là do các con vật đang ở thời kỳ động dục....Theo bác sĩ này, những biến đổi về khí hậu, môi trường sống khiến trạng thái tinh thần của động vật trở nên bất ổn.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, vào thời kỳ động dục, sinh sản, động vật thường không kiểm soát được bản thân. Vì vậy, người nuôi nên chú ý giữ khoảng cách với chúng.
Bài đang đọc nhiều:
|
Minh Hạnh (theo Qianjiang wanbao)