Lữ đoàn đột kích cơ động của Quân đoàn 4

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Lữ đoàn đột kích cơ động của Quân đoàn 4

Lữ đoàn tăng thiết giáp 22 với các loại xe tăng, thiết giáp là lực lượng đột kích cơ động quan trọng của Quân đoàn 4.

30/01/2015 08:46 PM
555

Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 22 nguyên là Trung đoàn Tăng-Thiết giáp 22, Quân đoàn 4 được thành lập 25/8/1975 trên cơ sở đơn vị tiền thân Tiểu đoàn Tăng 20 (ra đời ngày 10/10/1970). Trong thời gian từ năm 1972 đến năm 1983, đơn vị đã đánh 327 trận lớn, nhỏ. Các trận đánh của Lữ đoàn đã tiêu diệt gần 3000 tên địch, bắn bị thương hàng trăm tên và bắt tù binh hơn 1700 tên.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Tiểu đoàn Tăng 20 đã ra quân trận đầu trong Chiến dịch Nguyễn Huệ, (Xuân - Hè 1972). Kể từ đó, đơn vị đã tham gia hàng trăm trận đánh từ kháng chiến chống Mỹ đến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam tiêu diệt tập đoàn phản động diệt chủng Pol Pot để cứu nhân dân Campuchia.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 25/8/1975 Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Miền quyết định thành lập Lữ đoàn T.TG22 thuộc Quân đoàn 4, tiếp tục làm nhiệm vụ quân quản TP. Sài Gòn - Gia Định. Ngày 31/5/1991, Lữ đoàn được tổ chức biên chế thành Trung đoàn T.TG 22 và đến ngày 12/3/2013, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định tổ chức lại Trung đoàn T.TG22 thành Lữ đoàn T.TG22 để phù hợp với tình hình nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh của Lữ đoàn tăng thiết giáp 22 thuộc Quân đoàn 4. Hình ảnh của báo Quân đội nhân dân:

 - Ảnh 1

Đội hình xe tăng – thiết giáp của Lữ đoàn trong ngày hội thao kỹ thuật.

 - Ảnh 2

Bảo quản, bảo dưỡng xe tăng T54 tại khu kỹ thuật.

 - Ảnh 3

 - Ảnh 4

Lữ đoàn luôn chú trọng nâng cao tình trạng kỹ thuật, tình trạng đồng bộ của xe tăng – thiết giáp. Trong ảnh: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe thiết giáp BRDM2.

 - Ảnh 5

 - Ảnh 6

Giá rung tại trường bắn của Lữ đoàn tạo điều kiện để các kíp xe thực hành bắn trong điều kiện rung lắc sát với thực tế.

 - Ảnh 7

Các loại khí tài, trang bị khác của Lữ đoàn cũng luôn được bảo quản, bảo dưỡng, góp phần duy trì và nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

 - Ảnh 8

 - Ảnh 9

Xe tăng của Lữ đoàn dẫn dắt bộ binh tiến công trong diễn tập hợp đồng quân binh chủng.

 - Ảnh 10

Khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

 - Ảnh 11

Dù không được đào tạo chính quy nhưng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã làm chủ và sử dụng có hiệu quả xe thiết giáp M113.

 - Ảnh 12

Đội hình xe tăng cùng bộ binh thọc sâu đánh chiếm sở chỉ huy địch trong diễn tập.

Trần Long (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý