Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ rồi trốn vào trang trại... lợn

biettuot biettuot @biettuot

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ rồi trốn vào trang trại... lợn

Lợi dụng những gia đình có nhu cầu xin việc làm cho con Thanh đã “giăng bẫy” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người.

26/06/2016 05:18 PM
298

(ĐSPL) - Lợi dụng những gia đình có nhu cầu xin việc làm cho con Thanh đã “giăng bẫy” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người.

Mới đây, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công an Phú Thọ bắt giữ Vũ Thị Thanh (43 tuổi, trú tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku) khi đang lẩn trốn tại một trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - tin tức đăng tải trên báo Gia Lai.

Bắt người phụ nữ lừa đảo hơn 5 tỷ rồi trốn vào trang trại... lợn - Ảnh 1Phóng to

Di lý đối tượng Vũ Thị Thanh về Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: báo Gia Lai

Theo báo Công an nhân dân, đầu năm 2014, Vũ Thị Thanh xin làm nhân viên Bảo hiểm Nhân Thọ Công ty Dai-ichi Việt Nam tại Gia Lai. 

Lợi dụng các mối quan hệ quen biết trong quá trình mời chào bán bảo hiểm, Thanh biết được nhiều người có nhu cầu xin việc làm nên nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. 

Để tạo lòng tin nhằm lừa đảo, Thanh “nổ” mình có mối quan hệ quen biết rộng rãi với những người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nên có khả năng sắp xếp việc làm cho những ai có yêu cầu... Đổi lại việc giải quyết nơi làm việc cho các cá nhân thì họ phải chung chi tiền “bôi trơn”.

Biết ông C. ở TP.Pleiku có con thất nghiệp ở nhà nên Thanh chủ động đặt vấn đề sẽ xin cho cháu vào làm ở một công ty với mức lương hấp dẫn. Sau khi thỏa thuận, ông C. đưa cho Thanh 1 bộ hồ sơ và 170 triệu đồng để lo cho cháu có việc làm. 

Thanh viết giấy nhận tiền vay của ông C. 170 triệu đồng rồi “biến mất” không thấy lo việc cho con nạn nhân.

Tươ tự, Thanh cũng lừa chị D. ở TP.Pleiku để xin việc cho 3 đứa cháu theo yêu cầu mỗi trường hợp phải chi 150 triệu đồng. Sau khi Thanh nhận hồ sơ xin việc và 450 triệu đồng của chị D. rồi chiếm đoạt mà xin được việc làm...

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai xác định, từ giữa năm 2014 đến cuối năm 2015, Vũ Thị Thanh đã lừa 17 trường hợp có nhu cầu xin việc làm trên địa bàn TP.Pleiku, chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Vũ Thị Thanh còn vay của 6 người với tổng số tiền 2,454 tỷ đồng.

Sau khi gây án, tháng 6/2015, Vũ Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 10/9/2015, Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Vũ Thị Thanh.

Sau thời gian xác minh truy tìm, cuối tháng 6/2016, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Gia Lai đã bắtThanh khi đang lẩn trốn tại một trang trại chăn nuôi heo.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin



Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý