Mắc bệnh lạ, có khối u, tinh hoàn nặng cả trăm kg

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Mắc bệnh lạ, có khối u, tinh hoàn nặng cả trăm kg

Do mắc phải căn bệnh lạ khiến cho khối u, tinh hoàn của những người đàn ông này phát triển nhanh bất thường.

24/09/2014 04:34 PM
1,919

Những người đàn ông có tinh hoàn khổng lồ

Dan Maurer, đến từ Battle Creek, Michigan, mắc chứng bệnh tinh hoàn phù bạch huyết - một căn bệnh khiến cho tinh hoàn của ông lớn bất thường.

Mới đây, ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật 14 giờ để loại bỏ khối u thừa trong tinh hoàn nặng gần 55kg. Đồng thời, một số chất béo trong dạ dày của ông cũng được loại bỏ trong quá trình phẫu thuật. Giờ đây, ông đã giảm được hơn 68kg, và tốc độ phát triển của khối u cũng đã hạn chế.

Trước đây, cũng có một người mắc chứng bệnh này giống như Maurer, đó là Wesley Warren (đến từ Las Vegas, Nevada). Anh đã phải chung sống với một bìu nặng hơn 60 kg trong suốt 5 năm trời.

Warrren cũng được chẩn đoán mắc các hạch bạch huyết hiếm ở tinh hoàn. Chất elephantitis dẫn tới tình trạng sưng tấy tại các bộ phận cơ thể nhất định. Bác sĩ kê kháng sinh kháng viêm cho anh, nhưng thay vì xẹp xuống, bìu của anh sưng to hơn.

Mặc dù đã được phẫu thuật và thoát khỏi khối u "ác quỷ", nhưng sau đó anh Wesley đã chết vì một cơn đau tim hồi tháng 3 vừa qua ở tuổi 49.


Ông Wesley Warren Jr đi lại khó khăn vì căn bệnh của mình.

Khối u khổng lồ nặng cả trăm kg

Anh Nguyễn Duy Hải - người có khối u khổng lồ ở chân rộng hơn 1 mét. Bệnh của Hải có tên Von Reckling Hausen, là một bệnh rất ít gặp, có tính di truyền và tỷ lệ mắc cũng ở mức rất thấp: 1/3.000.Có thể gia đình anh đã có tiền sử bệnh này vì khối u xuất hiện ở người mẹ và Hải còn các anh em khác đều khỏe mạnh.

Khối u nặng trên 80 kg này phát triển quá mức khiến anh Hải bị gù cột sống, xương chậu đã bị chèn ép biến dạng và anh không thể đi lại được.

Ở Trung Quốc cũng có một trường hợp có khối u khổng lồ. Đó là anh Yang Jianbin (37 tuổi) đến từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc với khối u khổng lồ dài 1,2 mét nằm ở phần eo từ khi còn nhỏ.

Các kết quả y tế cho thấy anh Yang đang bị u sợi thần kinh, một chứng bệnh về gen khiến cơ thể phát triển bất thường và làm tăng sự phát triển của các mô tế bào.

Anh đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u diễn ra trong suốt 16 giờ với sự tham gia của 9 bác sĩ. Trong quá trình phẫu thuật, anh Yang được truyền tới 5.000 ml máu – nhiều hơn cả số lượng máu của người bình thường. Hiện anh Yang đã hồi phục và được xuất viện.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý