Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên đánh chết người

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên đánh chết người

Trong cuộc nhậu, giữa ông Hà và Thà xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với nhau. Trong lúc tức giận, Thà đánh ông Hà chảy máu và bất tỉnh tại chỗ...

10/02/2017 09:49 AM
90

Trong cuộc nhậu, giữa ông Hà và Thà xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với nhau. Trong lúc tức giận, Thà đánh ông Hà chảy máu và bất tỉnh tại chỗ...

Báo Dân trí dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 9/2 cho biết, cơ quan công an vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thà (SN 1987, ngụ thôn 3, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là Đinh Xuân Hà (SN 1966, ngụ thôn 4, thị trấn Quảng Phú).

Trước đó, tối 8/2, Thà đến nhà ông Hà để nhậu. Đến 1h sáng hôm sau, giữa ông Hà và Thà xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng với nhau. Trong lúc tức giận, Thà được cho đánh ông Hà chảy máu và bất tỉnh tại chỗ.

Nhiều người sàu đó đã tới can ngăn và đưa nạn nhân về nhà mẹ ruột. Nhưng do thương tích nặng, ông Hà đã tử vong sau đó.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên đánh chết người - Ảnh 1

Căn nhà nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Tiền Phong

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra và bắt giữ nghi can Thà để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo VTC News, tại cơ quan điều tra, Thà khai nhận trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn nên "lỡ tay" đánh chết ông Hà.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến hành vi đánh chết bạn nhậu, theo thông tin trên báo Vnexpress, trưa 8/2, ông Phạm Văn Nghệ (74 tuổi) ở xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) nhậu chung với ông Nguyễn Văn Hớn (62 tuổi) tại nhà người quen.

Đến chiều cùng ngày thì mọi người ra về, riêng ông Nghệ và ông Hớn ngồi lại đánh bài ai thua uống rượu. Lúc sau hai người xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Cụ ông 74 tuổi được cho bị bạn nhậu đánh ngã xuống đất, rồi đạp vào bụng dẫn đến bất tỉnh.

Được mọi người can ngăn, ông Hớn bỏ ra về. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến cơ sở y tế.

Hiện sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý