MC Diễm Quỳnh: Tôi sẽ hy sinh tất cả để giữ lấy gia đình

biettuot biettuot @biettuot

MC Diễm Quỳnh: Tôi sẽ hy sinh tất cả để giữ lấy gia đình

MC Diễm Quỳnh chia sẻ: Với tôi, gia đình và sự nghiệp đều rất quan trọng. Nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai thì chắc chắn tôi sẽ chọn gia đình.

25/01/2015 08:09 AM
10,744

Diễm Quỳnh đã có 18 năm gắn bó với VTV và giờ đây đang đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Trung tâm truyền hình VTV6. Có được thành công như ngày hôm nay, Diễm Quỳnh tâm sự, hạnh phúc gia đình chính là nền tảng để chị tiến xa hơn trên bước đường sự nghiệp.

Bất cứ ngành nghề nào cũng cần tôn trọng những người chê

Diễm Quỳnh sinh năm 1972 từng học chuyên Văn trường Hà Nội - Amsterdam. Chị tốt nghiệp thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh năm 1997.

Tuổi thơ của nhà báo Diễm Quỳnh luôn gắn liền với biệt danh 'con bé B52'. Bất kỳ ai đến chơi nhà chị, đều có một câu hỏi: 'Con bé B52 độ này thế nào?'

'Khi Mỹ ném bom B52 xuống Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, tôi còn quá nhỏ. Cha mẹ và anh chị lúc đó đi tản cư đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Lớn lên trong đầu tôi có một suy nghĩ là, mình là một người may mắn, bởi vì khi đó tôi còn quá nhỏ đã được nâng niu, đã được bảo vệ'.

Chính vì thế chị luôn gìn giữ những ký ức lịch sử qua những câu chuyện kể của bố mẹ.Sau này khi trở thành một MC thành danh, chị vẫn thường được mời làm các chương trình lớn như: Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không…

Dù học ngữ văn nhưng Diễm Quỳnh lại am hiểu về âm nhạc rất sâu. Chị từng ghi dấu ấn với chương trình Trò chơi âm nhạc ngay từ những ngày đầu mới về VTV. Giờ đây, dù đang làm quản lý ở kênh VTV6 nhưng dấu ấn của chị vẫn có trong các chương trình: Âm nhạc và những người bạn, Tuổi đời mênh mông…

Thường xuyên xuất hiện với vai trò MC trong các chương trình giải trí ăn khách trên sóng VTV3 nhưng bỗng một thời gian chị 'lặn mất tăm'. Thậm chí có nhiều người tự xưng là người thân của Diễm Quỳnh khẳng định chắc nịch chị bị ung thư giai đoạn cuối phải sang Singapore phẫu thuật nhưng không khỏi và qua đời. Tuy nhiên ngày sau đó Diễm Quỳnh đã xuất hiện trở lại và chị tiết lộ chỉ đi điều trị bệnh cường tuyến giáp ở Singapore.

Đam mê lĩnh vực truyền hình ngay từ thời phổ thông nên dù không có chút kiến thức hay kỹ năng chuyên môn, Diễm Quỳnh vẫn quyết định dân thân vào nghề. "Vạn sự khởi đầu nan", ban đầu chị phải chập chững học từ những bước đi cơ bản nhất mà những người MC cần có. Đam mê là vậy nhưng với chị, nghề MC cũng bình thường như bao nghề khác. Diễm Quỳnh tự nhủ mình không nên lý tưởng hóa, thần tượng hóa MC vì theo chị, không hẳn người nổi tiếng là người giỏi.

Nhắc đến yếu tố tạo nên sự thành công của một người phóng viên truyền hình, chị chia sẻ: Yêu cầu để trở thành một phóng viên truyền hình thì rất nhiều nhưng theo chị, yếu tố đầu tiền là cần phải có tư duy mạch lạc trong vấn đề mà mình đang chịu trách nhiệm. Tiếp đến là khả năng diễn đạt về ngôn ngữ nói, viết và hình ảnh. Cần theo quy trình, bám sát ê-kíp một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó còn đòi hỏi cao ở tính đoàn kết giữa các đồng nghiệp cùng thực hiện chương trình.

"Một khi đã bắt tay vào công việc thì bắt buộc các đồng nghiệp phải đoàn kết, tuân thủ các quy định của công ty. Đồng thời, mỗi cá nhân phải chủ động hoàn thành tốt công việc được giao phó. Vẫn biết mỗi người có một cái tôi cá nhân, mọi ý kiến, tư duy đều khác nhau. Nhưng khi đã bắt tay vào công việc thì đòi hỏi tất cả phải hướng tới một mục đích chung, tạo ra những hướng giải quyết phù hợp. Và một khi đã có được sự thống nhất thì giữa những đồng nghiệp sẽ không còn rào cản hay mâu thuẫn. Nghề phóng viên truyền hình cũng vậy", MC Diễm Quỳnh chia sẻ.

Nữ MC cũng chia sẻ, mỗi chương trình đều có một cái khó riêng, cái chính là cần có thời gian để chuẩn bị và tìm ra cái mới mẻ, phù hợp với nội dung. Hơn nữa, là một người MC phải biết tự biến đổi, làm mới để phù hợp với yêu cầu của từng chương trình. Khi đã lên hình thì người giữ vai trò là MC phải nhạy bén xử lý tình huống. Và khi đã hoàn tất các yêu cầu trên thì sẽ không còn gì là khó khăn, trở ngại.

Theo chị, bất kỳ một chương trình truyền hình nào lên sóng cũng đều nhận được nhiều ý kiến của khán giả. Vậy nên trước đây, khi mới bắt đầu bước vào nghề, Diễm Quỳnh rất sợ bị chê mình làm không tốt, rất xấu hổ khi ngồi dựng băng thấy mình nói chán, tự nhủ lần sau sẽ không thế nữa rồi vội vàng đi làm lại. Còn bây giờ, chị nghĩ những lời chê bai hay phản ứng trái chiều chưa hẳn đã xấu. Dù đó là những lời phản ứng gay gắt thì chúng ta cũng nên bình tĩnh mà đón nhận. Bất kỳ một ngành nghề nào cũng cần tôn trọng những lời chê. "Ta nên tôn trọng nếu những lời chê đó mang tính xây dựng. Để từ đó, ta bổ xẻ, tìm ra những mặt còn hạn chế mà khắc phục. Nó giống như một bài học để ta rút kinh nghiệm cho những bước đi tiếp theo", Diễm Quỳnh chia sẻ.

 - Ảnh 1

Diễm Quỳnh bên chồng là kiến trúc sư

"Tôi sẽ hy sinh tất cả để giữ gia đình"

Nhắc đến đời tư, không ít khán giả nhận xét Diễm Quỳnh là người khá kín tiếng, ít khi thấy chị xuất hiện cùng gia đình. Diễm Quỳnh ít khi tiết lộ những thông tin về chồng con trên mặt báo. Trong một vài sự kiện, thi thoảng chị mới xuất hiện cùng ông xã hoặc con gái. Nhưng cũng giống như tất cả những người phụ nữ bình thường khác, sau một ngày bận rộn với công việc, Diễm Quỳnh lại trở về bên gia đình, cùng chung mâm cơm ấm cúng, cùng xem tivi rồi trả lời những thắc mắc về học tập cũng như cuộc sống của cô con gái.

Những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, gia đình chị lại tranh thủ về thăm hai bên nội ngoại, cùng đi mua sắm... Dù rất bận bịu với công việc nhưng chị luôn tự nhắc nhở mình phải biết cân bằng để giữ lửa hạnh phúc gia đình. "Tôi có một người chồng là kiến trúc sư rất biết cảm thông với công việc của vợ, một cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn. Với tôi, đó là hạnh phúc", Diễm Quỳnh chia sẻ.

Diễm Quỳnh từng chia sẻ: "Tôi lấy chồng khi công việc truyền hình vừa mới bắt đầu, cả tôi và chồng tôi đều không biết sẽ có những chuyến đi dài hay những buổi ghi hình muộn như thế. Bây giờ thì đã quen rồi.

Chồng tôi thích tôi thành công trong công việc chứ không phải sự nổi tiếng, ngoài ra chồng tôi còn thích hơn khi tôi vui vẻ nấu cơm, dọn nhà sạch sẽ và đưa con đi học đúng giờ.

 - Ảnh 2

Diễm Quỳnh cùng con gái Hồ Diễm Quỳnh Phương

Đối với một người phụ nữ, có thể khi đã tạo lập cho mình cuộc sống riêng, họ sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái, mong muốn làm tốt hơn bổn phận, vai trò của một người vợ, người mẹ. Nghiệp báo không hẳn là bận rộn nhưng lại đòi hỏi phải thường xuyên công tác xa nhà, thời gian làm việc lại không ổn định. Cũng vì những lý do đó, nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình, sinh con đã tìm cho mình một công việc khác thay cho nghề báo. Nhưng với Diễm Quỳnh thì khác hẳn, vì niềm đam mê, chị đã cố gắng tự tạo cho mình những cơ hội để vừa hoàn thành tốt vai trò là một người vợ, người mẹ, lại vừa nuôi dưỡng và phát triển nghề nghiệp của mình.

Chị cũng thầm cảm ơn cuộc đời vì cho chị may mắn gặp được người chồng tốt, biết sẻ chia và luôn sát cánh, tạo động lực để chị bước tiếp. Ông xã Diễm Quỳnh chỉ thích nhìn thấy vợ mình đạt được thành công bằng khả năng của bản thân chứ không mấy quan tâm đến sự nổi tiếng và càng vui hơn khi thấy chị trở về nhà với vai trò là người mẹ, người vợ đảm đang, mẫu mực. Được biết, sau 6 năm học tập rồi lấy bằng thạc sĩ tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Diễm Quỳnh về nước và dấn thân vào lĩnh vực truyền hình với vai trò là MC. Cũng trong thời gian này, chị đã lập gia đình với một kiến trúc sư hơn mình 4 tuổi. Hiện tại, vợ chồng Diễm Quỳnh đang hạnh phúc bên cô con gái Hồ Diễm Quỳnh Phương (12 tuổi).

Hạnh phúc gia đình với Diễm Quỳnh cũng giống như một cái cây, nếu ta bỏ quên vài ngày không vun tưới thì chắc chắn cây đó sẽ bị héo khô. Vì vậy, Diễm Quỳnh luôn ví gia đình và sự nghiệp giống như hai cái cây mà mình yêu quý, được trồng song song với nhau trong cùng một mảnh vườn. Nếu ta thiên về chăm bón cho một trong hai cây thì điều chắc chắn là cây còn lại sẽ tàn lụi dần. Bởi thế muốn có được cả hai thì ta phải không ngừng cố gắng. "Với tôi, gia đình và sự nghiệp đều rất quan trọng. Nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai thì chắc chắn tôi sẽ chọn gia đình. Gia đình là nơi chốn đầu tiên và cũng là cuối cùng, còn công việc là niềm đam mê và làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Có gia đình là chỗ dựa, không những khiến cho tôi làm việc tốt hơn mà còn là động lực để tôi phấn đấu, cùng chung sức để cùng chồng con xây dựng cuộc sống gia đình".

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý