MC Như Thanh Tình yêu và khát vọng

mesuhao mesuhao @mesuhao

MC Như Thanh Tình yêu và khát vọng

(Ngoisao.vn) Sở hữu gương mặt khuôn trăng ngời sáng, nụ cười duyên rạng rỡ niềm tin cùng lối dẫn chương trình chuyên nghiệp và thân thiện, MC Như Thanh đang bước vào độ chín của đời và nghề.

15/09/2014 09:08 PM
871

Tại cuộc thi cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2011 do HTV tổ chức, thí sinh đến từ vùng đất Bảo Lộc, Lâm Đồng mang cái tên mộc mạc Trương Thị Thanh đã được ban tổ chức xướng danh đạt giải 4 (top 6). Giải thưởng đã trở thành ngòi nổ thắp lên ngọn lửa đam mê, tình yêu cùng với những khát vọng mạnh mẽ của Như Thanh đối với nghiệp cầm mic nói trước công chúng.


Như Thanh tại Cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2011 - HTV

Như Thanh tâm sự: “Hạnh phúc của tôi là được đóng góp khả năng của mình cho những chương trình. Vượt qua nhiều trở ngại để chọn nghề MC – tôi biết, tôi đã chọn con đường không dễ đi nhưng vì tôi đã… yêu”!


Hình ảnh chân phương, giản dị của Như Thanh

Tình yêu Như Thanh dành cho công việc dẫn chương trình đã nhen nhóm từ rất sớm. Thời áo trắng, cô gái nhỏ nhắn đã rời quê Lâm Đồng lên Sài Gòn đeo đuổi sự học và là nữ sinh của trung học trường phổ thông Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Suốt những năm ngồi ghế nhà trường, phong trào văn nghệ nào Thanh cũng góp mặt với nhiều vai trò khác nhau và luôn ôm ấp giấc mơ đi theo con đường nghệ thuật.

Nhưng mong muốn của gia đình là Thanh phải có một ngành nghề ổn định về kinh tế nên nguyện vọng thi vào trường sân khấu điện ảnh của Thanh phải đành gác lại và ngậm ngùi bước chân vào ngưỡng cửa Đại học Tôn Đức Thắng. Là sinh viên năm nhất, Thanh đã từng xung phong làm biên đạo múa cho lớp và tiết mục "Việt nam quê hương tôi" đã được chọn thi cấp toàn trường.

Không ngừng đeo đuổi và khám phá, cô sinh viên nhỏ lặng lẽ tìm việc và nhận làm MC cho các chương trình tại các siêu thị cho các công ty như: Kinh đô, Unilever... Năm 2006, Thanh chính thức cầm tấm bằng tốt nghiệp loại khá Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhưng giấc mơ bay lên giữa khung trời nghệ thuật vẫn thường trực nên cô đã không chọn việc theo nghề đã học mà bắt đầu nhập thân vào lĩnh vực tổ chức sự kiện. Sau 6 năm kinh nghiệm, Như Thanh đạt đến cấp độ là một Event manager.

Không ngừng học hỏi để cầu tiến, vừa làm vừa học – học từ công việc từ đồng nghiệp từ các tình huống thực tế trong cuộc sống và trên sân khấu, năm 2010, Như Thanh đạt loại xuất sắc khoá học "Người dẫn chương trình" do nhà Văn hoá Thanh Niên tổ chức. Đây là nền tảng để cô gái yêu nghề MC bước lên vị trí hạng tư trong mùa giải cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình HTV năm 2011. Giải thưởng đã là một mối nối quan trọng để duyên nghề “người cầm mic” gắn chặt với Như Thanh hơn. Qua các chương trình: bản tin hằng ngày trên HTV1, Chung tay vì cộng đồng trên HTV9, biên tập và làm MC một số chương trình trên VTC10 và gần đây là THVL1 và THVL2 qua chương trình Phong cách và cuộc sống và Thời trang phong cách trẻ trên HTV9.


Như Thanh cùng ca sỹ Quang Đại và ca sỹ Lâm Bảo Phi trong một talk show

Cuối năm 2011, Như Thanh xuất hiện trên sóng truyền hình VTC10, với vai trò phụ trách 2 chương trình chính bao gồm biên tập và làm MC: Ân tượng Việt Nam 30', Chơi chợ 15' và làm MC chính thức cho 3 sản phẩm truyền hình: Đường đến thành công, Một ngày làm người Việt và nhiều chương trình khác... Với mật độ lên sóng liên tiếp, khán giả yêu màn màn ảnh nhỏ dần dần biết đến và cảm mến Như Thanh – một MC đẹp, thân thiện với nụ cười duyên, gương mặt phúc hậu và một chất giọng truyền cảm dễ tạo cảm xúc cho người nghe.

Không quá đầu tư cầu kỳ vào hình thức Như Thanh chọn cho mình một phong cách nhẹ nhàng, gần gũi và chân thành. Có lẽ vậy mà cô rất hợp với các chương trình thuộc về văn hóa, giải trí, ca nhạc và các sự kiện cộng đồng, nhất là các chương trình từ thiện.

Thử nghề diễn viên

Năm 2006, trong không gian một event tại trường sân khấu điện ảnh, thời đoàn phim Mùi ngò gai đang quay, Như Thanh đã được mời vào vai chị họ của Trường. Trong phim "Hoa vàng nơi ấy", Như Thanh xuất hiện vớivai vợ Huy (do Võ Minh Lâm đóng) và lần thứ 3 vào phim với vai bạn của Thư trong "Những đứa con biệt động Sài Gòn".


Những lát cắt mỏng và nhanh trong phim ảnh với Như Thanh như những lần thư nghiệm để tự khai khác khả năng nội tại của mình. Cô bộc bạch: “Tôi yêu nghệ thuật và luôn có khát vọng khám phá nhiều lĩnh vực mục tiêu là trải nghiệm để tích cóp kiến khức bổ sung cho nghề chính của mình – nghề dẫn chương trình”.

Sản phẩm chương trình truyền hình sắp tới của Như Thanh là sẽ cộng tác làm MC cho chương trình "Bản sắc Sài gòn" do Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất. Thời gian đầu sẽ được phát sóng trên HTV, sau đó sẽ phát sóng lại trên các đài tỉnh. “Sóng truyền hình là môi trường chuyên nghiệp đã đưa hình ảnh tên tuổi của Như Thanh đến với khán giả nên cho dù có nhiều dự án bên ngoài, tôi vẫn quyết tâm tham gia.” Như Thanh bộc bạch.

Hiện tại, MC Như Thanh đang có một lịch trình làm việc kín mít cho các chương trình sự kiện, hội nghị lớn. Nhưng vốn là một cố gái yêu đời, sống chân thành và luôn muốn chia sẻ, cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ở khắp mọi nơi. “Tôi đang tiến hành xây dựng dự án thành lập câu lạc bộ từ thiện mang tên Sức sống Việt với mục tiêu huy động vật phẩm từ các mạnh thường quân tại thành phố Hồ Chí Minh đến từng tỉnh thành trong khu vực miền Nam và trong tương lai sẽ hướng ra cả miền Trung và miền Bắc theo chương trình hành động mang tên "Những nẻo đường yêu thương".

Đa dạng sắc màu

Xinh đẹp, năng động, yêu nghề và nhiệt tâm, MC Như Thanh chọn cho mình quan điểm làm việc đa dạng, đa sắc màu để phù hợp với môi trường nghệ thuật luôn luôn biến chuyển và thay đổi. Dịu dàng, thân thiện, sâu lắng nhưng khi cần thiết, người dẫn chương trình Như Thanh vẫn bộc lộ cá tính sôi nổi và … “chơi hết mình” vì nhu cầu nghệ thuật.


Cùng nghệ sỹ Chuông vàng Vọng cổ Võ Minh Lâm

Cặp đôi cùng các nam nghệ sỹ, diễn viên chụp ảnh quảng cáo, thử sức trong lĩnh vực làm người mẫu độc quyền cho một công ty kinh doanh thời trang công sở và thời trang dạo phố, bán hàng qua website… Hoạt động trên nhiều lĩnh vực, Như Thanh đang muốn sống cho cạn sức sống của một thời tuổi trẻ!

Nghề MC là một nghề nhiều người chọ nhưng rất ít người thật sự thành công. Không mưu cầu nổi tiếng hay trở thành ngôi sao, lý tưởng phấn đấu của Như Thanh xuất phát từ nền tảng đẹp – tình yêu và đam mê. Như Thanh khẳng định: “Cho dù gian nan, tôi luôn sẵn sàng dấn thân, trải nghiệm đế học tập và phát triển. Với tôi, được sống với nghề mình yêu thích đã là hạnh phúc!”


Như Thanh cùng nghệ sỹ Phương Trần


Trong một buổi diễn từ thiện

Ảnh: nhân vật cung cấp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý