Mikhail Gorbachev lo ngại căng thẳng Ukraine gây ra chiến tranh lạnh mới

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Mikhail Gorbachev lo ngại căng thẳng Ukraine gây ra chiến tranh lạnh mới

Cựu lãnh đạo Gorbachev cảnh báo: Căng thẳng giữa các cường quốc đã dẫn đến bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới.

09/11/2014 10:31 AM
749

Ông Gorbachev cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ đã “hân hoan chiến thắng” sau khi Liên Xô sụp đổ và sự tan rã của khối Chủ nghĩa Xã hội 25 năm trước đây.

 - Ảnh 1

Ông Mikhail Gorbachev.

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, ông cho biết kết quả của sự thất bại một phần đã được nhìn thấy trong sự bất lực của quyền lực toàn cầu để ngăn chặn hoặc giải quyết xung đột ở Nam Tư, Trung Đông và gần đây nhất là ở Ukraine.

Ông cảnh báo: “Thế giới đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Một số người thậm chí còn nói rằng nó đã bắt đầu”.

Ông Gorbachev kêu gọi lòng tin nên được khôi phục thông qua đối thoại với Moscow và đề nghị phương Tây nên nới lỏng trừng phạt đối với các quan chức cấp cao Nga.

Trần Vũ (Theo Dailymail)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý