Mổ bụng thai phụ cướp thai nhi vì... khát con

mesu mesu @mesu

Mổ bụng thai phụ cướp thai nhi vì... khát con

Khát con, người phụ này đã nói dối mình mang thai. Sau đó tấn công và mổ bụng một thai phụ để cướp thai nhi mới 8 tháng tuổi.

30/08/2014 01:11 PM
12,707

Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ một người phụ nữ tên Maria Rodriguez (29 tuổi) đến từ Tepic vì hành vi giết người man rợ nhằm mục đích cướp đứa trẻ còn chưa chào đời trong bụng nạn nhân. Sau hành động độc ác của Maria, cả thai phụ Nadia cùng thai nhi đều tử vong. Hiện, Maria đang phải đối mặt với 2 tội danh giết người.


Hung thủ giết người man rợ là một phụ nữ 29 tuổi.

Tại đồn cảnh sát, Maria khai: "Tôi bịt miệng cô ấy lại, cô ấy cắn tôi và sau đó tôi phải trói tay cô ấy về phía sau. Lúc đó, tôi chưa hề giết cô ấy. Rồi cô ấy gào thét, yêu cầu tôi thả cô ấy ra, nên tôi đánh cô ấy bất tỉnh và bắt đầu rạch bụng cô ấy. Sau đó, tôi nhanh chóng đưa đứa bé ra ngoài để nó không bị ngạt. Nhưng tôi không thể đưa đứa bé ra ngoài, nên cuối cùng nó đã chết".


Nạn nhân chụp ảnh cùng chồng trước khi bị giết chết.

Maria cho biết do cô rất muốn có con và đã nói dối gia đình việc mình mang thai nên cô buộc lòng phải bắt cóc một đứa trẻ nào đó để thay thế.

"Tôi không biết Nadia, tôi mới gặp cô ấy có 2 lần. Khi nhìn thấy bụng bầu của cô ấy, tôi chợt nảy ra ý nghĩ điên rồ và độc ác", Maria khai báo.

Được biết, người phụ nữu này đã dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ nạn nhân bằng quần áo trẻ em. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đến nàh cô ta thì lập tức bị đánh bất tỉnh và giết chết dã man.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý