Một phụ nữ bán bánh bèo bị đâm tử vong trước cổng bệnh viện

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Một phụ nữ bán bánh bèo bị đâm tử vong trước cổng bệnh viện

Trong lúc xảy ra xích mích trước cổng bệnh viện, người phụ nữ bán bánh bèo bị Tài giật kéo cắt bánh trên tay đâm trúng ngực.

04/03/2015 04:42 PM
565

Khoảng 5h ngày 3/3, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi đồng – Đồng Nai (KP 5, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vụ mâu thuẫn giữa hai người bán hàng rong khiến một phụ nữ bị đâm tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án .

Theo tin ban đầu, thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Bo (52 tuổi, quê Tiền Giang) đang gánh hàng bánh bèo đến trước khoảng đất trống cổng bệnh viện để chuẩn bị dọn hàng bán đồ ăn sáng như thường lệ.

Cùng thời điểm này Nguyễn Phúc Tài (37 tuổi, ngụ KP 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) bán quán nước gần đó cũng ra dọn hàng. Hai bên phát sinh xích mích.

Trong lúc cự cãi, Tài đã giật chiếc kéo cắt bánh bèo trên tay bà Bo rồi đâm vào ngực nạn nhân. Bà Bo vừa kêu cứu và lết tới cổng bệnh viện trong tình trạng hấp hối. Nhân viên bảo vệ cùng người dân đã chuyển bà đi cấp cứu, tuy nhiên do bị thương quá nặng bà Bo đã tử vong.

Bà Bo từ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) lên Biên Hòa thuê phòng trọ bán bánh bèo khoảng 6 năm nay, một mình nuôi 2 con nhỏ ăn học.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý